Thứ năm, 25/04/2024 | 20:27
RSS

Siêu phẩm tên lửa S-400 Triumph của Nga vào "tầm ngắm" của Saudi Arabia

Thứ sáu, 06/10/2017, 07:00 (GMT+7)

Saudi Arabia đã đồng ý mua các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga, truyền hình a al-Arabiya của Saudi ngày 5/10 cho hay.

Theo tờ báo Kommersant cho biết Nga sẽ bán tên lửa S-400 Triumph cho Saudi Arabia. Nga đã chuẩn bị một gói hợp đồng hợp tác kỹ thuật quân sự vượt ba tỉ đô la cho chuyến thăm Moskva của vua Salman bin Abdul Aziz Al Saud.

tên lửa S-400
Vua Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Ảnh: EFA

Không dự kiến việc ký kết hợp đồng ngày 5 tháng 10 - ngày đàm phán của nhà vua Saudi Arabia với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng triển vọng trực tiếp phụ thuộc vào kết quả cuộc họp. Nếu kết quả là tích cực, các văn kiện có thể được ký kết trong cuộc họp của ủy ban liên chính phủ Nga-Saudi về hợp tác quân sự-kỹ thuật vào cuối tháng 10.

Tờ Kommersant lưu ý, Nga đã nỗ lực xâm nhập thị trường vũ khí của Saudi Arabia suốt mười năm. Các cuộc thảo luận được tổ chức nhưng chưa có hợp đồng nào được ký. Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz Al Saud lần đầu tiên thăm chính thức Nga. Ông nói rất vui khi đến Nga.

tên lửa S-400

Hệ thống tên lửa S-400. Ảnh: RT

Quốc vương bày tỏ hy vọng, chuyến thăm sẽ góp phần vào sự phát triển hợp tác "vì thịnh vượng và phúc lợi của hai đất nước và dân tộc, góp phần tăng cường an ninh và hòa bình trên thế giới".

Theo tuyên bố của công ty Saudi Arabian Military Industries (SAMI) thuộc sở hữu nhà nước, biên bản ghi nhớ với nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport được thực hiện nằm trong khuôn khổ các hợp đồng kí kết về mua hệ thống tên lửa S-400, hệ thống chống tăng Kornet-EM, hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A, súng phóng lựu AGS-30 và súng Kalashnikov AK-103.

Đơn vị này cho hay thương vụ vũ khí này "dựa trên sự đảm bảo của phía Nga trong việc chuyển giao công nghệ và nội địa hóa việc sản xuất và bảo trì các hệ thống vũ khí này tại Saudi Arabia".

SAMI không cho biết rõ số lượng của mỗi hệ thống vũ khí, giá trị của thỏa thuận vũ khí này và cả khung thời gian thực hiện.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.