Thứ năm, 25/04/2024 | 02:31
RSS

Vụ trưởng công an xã đá bay chậu cá: Bồi thường thiệt hại cho người bán hàng

Thứ năm, 05/10/2017, 21:57 (GMT+7)

Phía UBND xã Quảng Điền đã tổ chức buổi xin lỗi người dân và bồi thường thiệt hại cho người bán hàng.

Đá bay chậu cá của người dân, trưởng công an xã đã xin lỗi

Trưởng công an xã đá bay chậu cá của người dân đã xin lỗi. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Sáng 5/10, UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk), tổ chức buổi xin lỗi công khai các tiểu thương, người bán hàng tại chợ Điện Bàn về việc ông Lê Tấn Thịnh, trưởng công an xã quát tháo, đá bay chậu đựng cá.

Tại buổi xin lỗi, ông Lê Tấn Thịnh trình bày đã xử lý lấn chiếm lòng lề đường được UBND giao cho. Theo ông Thịnh, với nhiệm vụ được giao, cán bộ thông báo tịch thu hàng hóa của người dân lấn chiếm lòng lề đường và mang đi hủy.

Vị trưởng công an cũng đã chia sẻ rằng do quá bức xúc nên ông mới có hành động như vậy với người dân. Ông Thịnh cũng đã gửi lời xin lỗi tới bà con về hành vi của mình.

Ngoài ông Thịnh, ông Võ Vinh - Chủ tịch UBND xã Quảng Điều cũng xin lỗi người dân và các tiểu thương tại chợ Điện Bàn.

Theo ông Vinh, mình là người đứng đầu nhưng để cấp dưới có những hành động không hay nên phải xin lỗi.

Tối 5/10, ông Lê Đức Thành, Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cũng đã cho biết rằng, tại buổi xin lỗi UBND xã Quảng Điền hứa bồi thường khoảng 1 kg cá, một chiếc thau và một cái cân loại 5 ký cho tiểu thương bị Trưởng công an xã đá hư.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với UBND xã thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý những sai phạm của ông Thịnh.

Trước đó, ngày 3/10, trên một số trang mạng xã hội đăng tải clip một người được cho là cán bộ xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk), trong khi dẹp lòng lề đường đã dùng chân đá các vật dụng của người dân bày bán.

Nội dung clip ghi lại cảnh hai người được cho là cán bộ xã Quảng Điền đi dẹp lòng lề đường tại chợ Điện Bàn sáng cùng ngày. Trong đó, một cán bộ mặc áo trắng, đội nón bảo hiểm liên tục dùng chân đá các thau đựng đồ của người dân.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN