Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:12
RSS

Trưởng công an xã lý giải hành động "đá bay chậu cá của dân": "Do bà con chống đối"

Thứ tư, 04/10/2017, 10:27 (GMT+7)

Lãnh đạo huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã xác nhận vụ việc cán bộ xã dùng chân đá bay chậu cá của người dân và thừa nhận đó là hành động phản cảm, không chuẩn mực.

Trưởng công an xã đá thau cá của người dân khi đi dẹp trật tự

Hình ảnh vị trưởng công an xã đá chậu cá của người dân khi đi dẹp trật tự. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Tối ngày 3/10, phía UBND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận vụ việc cán bộ dùng chân đá bay thau cá của người dân sáng cùng ngày tại xã Quảng Điền là trưởng công an xã này. 

Ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng UBND HĐND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã chia sẻ với PV Tri Thức Trực Tuyến, phía UBND huyện đã yêu cầu xã Quảng Điền báo cáo vụ việc. Phía UBND xã đã mời trưởng công an lên nhắc nhở về hành động trên.

Theo ông Hùng đây là hành động bộc phát khi đi xử lý lấn chiếm lòng lề đường. Thời điểm xảy ra vụ việc trên, vị trưởng công an xã đang đi lập lại trật tự tuy nhiên bà con không chịu chấp hành chống đối khiến vị này bức xúc. Tuy nhiên, hành động của trưởng công an là phản cảm, chưa đúng.

Đoạn clip ghi lại cảnh vị trưởng công an xã đá bay thau cá của người dân ở chợ. Nguồn Facebook

Ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, khu vực nơi xảy ra vụ việc là khu vực chợ của xã, có đường lớn đi qua, nhiều lần do họp chợ giữa đường mà suýt xảy ra tai nạn giao thông nên chủ trương của xã là phải giải tỏa để lập lại trật tự an toàn giao thông

Trước đó, vào sáng ngày 3/10, trên một số trang mạng xã hội đăng tải clip một người được cho là cán bộ xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) trong quá trình dẹp lòng lề đường đã dùng chân đá các vật dụng của người dân bày bán.

Nội dung clip quay lại cảnh một cán bộ mặc đồ màu trắng, đội nón bảo hiểm liên tục dùng chân đá các thau đựng đồ của người dân.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN