Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:28
RSS

10 quả tên lửa hành trình Kalibr trút thịnh nộ lên mục tiêu khủng bố tại Syria

Thứ sáu, 06/10/2017, 10:19 (GMT+7)

Hôm 5/10, các tàu ngầm Veliky Novgorod và Kolpino của Nga đã phóng 10 quả tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại Syria.

Các tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu khủng bố IS tại Syria, RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

“Trong quá trình tuần tra trên Địa Trung Hải hôm 5/10, các tàu ngầm Veliky Novgorod và Kolpino đã phóng 10 quả tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại Syria. Những cuộc oanh kích này để hỗ trợ lực lượng chính phủ Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố tại tỉnh Deir Ezzor”, Tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

 Tên lửa hành trình Kalibr được Nga phóng từ từ Địa Trung Hải. Ảnh: RT
 Tên lửa hành trình Kalibr được Nga phóng từ từ Địa Trung Hải. Ảnh: RT

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov cho biết hai tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen đã nổi lên khỏi mặt nước để bắn tên lửa Kalibr. Trước đợt tấn công, trinh sát Nga đã phát hiện các mục tiêu IS nằm bên ngoài thị trấn Meyadin thuộc tỉnh Deir-ez-Zor, bao gồm những trung tâm chỉ huy, kho trữ đạn dược và nhà chứa xe bọc thép.

Quân đội Syria hiện đang dồn lực lượng tấn công trên bộ tại khu vực gần sông Euphrates với sự yểm trợ hiệu quả của các máy bay chiến đấu Nga. 

Đầu tháng 8 qua, hai tàu ngầm phi hạt nhân Kolpino và Veliky Novgorod – được đặt theo tên hai thành phố của Nga – đã khởi hành từ Biển Baltic để tham gia lực lượng hải quân ở Địa Trung Hải. 

Cận cảnh tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn: Vesti News

Kalibr lần đầu được sử dụng trong thực chiến khi tấn công các mục tiêu của khủng bố ở Syria vào năm 2015. Dòng tên lửa dẫn đường chính xác Kalibr bao gồm các phiên bản phóng từ hệ thống trên bộ, trên máy bay hoặc tàu ngầm, tàu mặt nước để tấn công cả mục tiêu trên đất liền lẫn trên biển.

Nó có thể sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết và mang nhiều đầu đạn cho phù hợp với từng loại nhiệm vụ. Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc phát triển tên lửa hành trình đó là việc định vị mục tiêu.

Một tên lửa hành trình Kalibr sẽ bay hàng nghìn km với đường bay phức tạp do đó, công nghệ dẫn đường phải hiện đại mới có thể giúp nó tấn công chính xác mục tiêu.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.