Thứ sáu, 17/05/2024 | 14:45
RSS

Lãnh đạo Catalonia xứ Catalan bất ngờ chỉ trích gay gắt nhà vua Tây Ban Nha

Thứ năm, 05/10/2017, 19:23 (GMT+7)

Lãnh đạo Catalonia xứ Catalan chỉ trích gay gắt của Vua Felipe VI của Tây Ban Nha hôm 3/10 đối với cuộc trưng cầu dân ý "đẫm máu".

Lãnh đạo Catalonia xứ Catalan chỉ trích vua Tây Ban Nha vì đã thất bại trong việc hàn gắn sự chia rẽ dân tộc sau cuộc trưng cầu dân ý “đẫm máu”.

Một ngày những chỉ trích gay gắt của Vua Felipe VI của Tây Ban Nha hôm 3/10 đối với cuộc trưng cầu dân ý, lãnh đạo xứ Catalan Carles Puigdemont đã có phản ứng trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Puigdemont trách Vua Felipe “lờ đi mong muốn của hàng triệu người Catalan”, đồng thời cho biết nhà vua đã bỏ lỡ một cơ hội để hòa giải trong cuộc khủng hoảng chính trị và hiến pháp “nhấn chìm” đất nước.

“Ngài đã khiến nhiều người ở Catalan, vốn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của ngài và đang mong đợi một cuộc đối thoại, thất vọng”, nhà lãnh đạo vùng cho biết.

Lãnh đạo Catalonia xứ Catalan chỉ trích vua Tây Ban Nha
Vua Tây Ban Nha Felipe VI. Ảnh: AP

Trước đó, Vua Felipe đã xuất hiện trên truyền hình sau cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng trăm nghìn người ủng hộ độc lập của Catalan và chỉ trích những người tổ chức cuộc trưng cầu dân ý “chà đạp lên luật pháp” và “bất trung với đất nước”.

Người đứng đầu Hoàng gia Tây Ban Nha cáo buộc, các động thái đòi ly khai của lãnh đạo Catalan thể hiện sự vô trách nhiệm, đẩy sự ổn định về kinh tế và xã hội của Catalan và cả Tây Ban Nha vào nguy cơ bất ổn.

Lãnh đạo Catalonia xứ Catalan Carles Puigdemont cho biết ông ủng hộ phương án hòa giải với chính phủ Tây Ban Nha nhưng Madrid bác bỏ thông tin này, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Catalan hôm 1/10 là vi hiến.

Lãnh đạo Catalonia xứ Catalan chỉ trích
Lãnh đạo Catalonia xứ Catalan. Ảnh: Internet

Chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy đã nhấn mạnh rằng, xứ Catalan phải "quay trở về con đường tuân thủ pháp luật" trước khi nghĩ đến chuyện đàm phán hòa bình.

Mireia Boya, một nhà lập pháp Catalan cho hay, chính quyền tại vùng tự trị này sẽ bất chấp mọi sức ép và đơn phương tuyên bố độc lập trong một cuộc họp lập pháp vào ngày 9/10 tới, nhằm tổng kết kết quả của cuộc trưng cầu hôm 1/10.

"Chúng tôi biết rằng sẽ có những vụ bắt bớ... nhưng chúng tôi đã chuẩn bị và không có chuyện mọi thứ sẽ bị dừng lại", bà Boya viết trên Twitter cá nhân.

Ông Puigdemont thì nói với BBC rằng ông sẽ yêu cầu cơ quan lập hiến địa phương của Catalan thông qua kết quả trưng cầu dân ý hôm 1/10 và tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha. Cuộc trưng cầu này vốn bị chính quyền Tây Ban Nha, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha tuyên bố là vi hiến và không đáng tin cậy vì có quá ít người Catalan đi bỏ phiếu.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.