Thứ năm, 28/03/2024 | 20:57
RSS

Những điều ít biết về quyền lực mà em gái ông Kim Jong-un đang nắm giữ

Chủ nhật, 08/10/2017, 19:07 (GMT+7)

Cô Kim Yo-jong, người em gái ông Kim Jong-un, đã được đưa vào Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên.

Em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong được đưa vào Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên trong cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương đảng này vào hôm 7/10, theo Reuters. Bà Kim Yo-jong chính thức trở thành ủy viên dự khuyết trong Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo Hãng thông tấn chính thức Trung ương Triều Tiên, việc cô Kim Yo-jong được bầu vào vị trí nói trên được tiến hành tại Hội nghị toàn thể lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương đảng tổ chức tại Bình Nhưỡng hôm 7/10, trong bối cảnh ông Kim Jong-un đang kêu gọi tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân để bảo vệ nước này khỏi cái mà ông gọi là sự thao túng hạt nhân của "Đế quốc Mỹ".

Em gái ông Kim Jong-un (phải) được tiến cử vào trung tâm quyền lực. Ảnh: Rodong Sinmun
Em gái ông Kim Jong-un (phải) được tiến cử vào trung tâm quyền lực. Ảnh: Rodong Sinmun

"Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng và chúng ta đang phải đối mặt với những thử thách"- Nhà lãnh đạo họ Kim nói trong cuộc họp chứng kiến một số sự thay đổi về nhân sự trong Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 7/10.

Cô Kim Yo-jong và ông Kim Jong-un là anh em ruột cùng mẹ là bà Ko Yong-hui. Kim Yo-jong đang ngày càng nắm giữ vị trí quan trọng hơn trong bộ máy chính quyền Bình Nhưỡng và được coi là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất, bên cạnh phu nhân của ông Kim Jong-un là bà Ri Sol-ju. Người em gái này thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Kim trong các sự kiện chính thức.

Theo trang Business Insider, cô Kim Yo-jong vốn là phó giám đốc của cơ quan tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên, nằm trong số 7 quan chức Triều Tiên bị Văn phòng Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hồi tháng 1 năm nay vì "các hoạt động lạm dụng nhân quyền và kiểm duyệt.

Em gái ông Kim Jong-un
Cô em gái của ông Kim Jong-un được cho là người có quyền quyết định ai được tiếp xúc nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Con đường thăng tiến của Kim Yo-jong bắt đầu từ khi được bổ nhiệm vào vị trí chỉ đạo tổ chức các nghi lễ trong Ban Tổ chức và hướng dẫn trung ương của WPK hồi năm 2013.

Cụ thể, cô Kim chịu trách nhiệm tổ chức các nghi lễ liên quan đến anh trai. Trước đó, vị trí này thường thuộc về một người thân cận của lãnh đạo Kim, theo Chosun Ilbo.

Một nguồn tin khẳng định với Chosun Ilbo rằng cô Kim có quyền kiểm soát thông tin và quyết định người nào có thể tiếp xúc với nhà lãnh đạo Kim nên có nhiều tin đồn lan truyền ở Triều Tiên rằng “cách nhanh nhất để nhận được sự chú ý của ông Kim là thông qua Kim Yo-jong”.

Giáo sư Nam Sung-wook tại Đại học Hàn Quốc hồi năm 2015 nhận định với Chosun Ilbo rằng cô Kim “đóng vai trò của nhân vật số 2 trong tất cả các ngành của chính phủ” và “dường như có quyền lực hơn người dì của cô là bà Kim Kyong-hui”, vợ của ông Jang. Chính vì vị thế đó, thậm chí cả các quan chức cấp cao như ông Hwang Pyong-so cũng phải cúi chào mỗi khi gặp mặt Kim Yeo-jong.

Theo Chosun Ilbo, Kim Yo-jong có thể nhanh chóng thăng tiến và có được quyền lực bao trùm là nhờ có sự nhạy bén về chính trị và trí thông minh. Trước đó, cha của cô là ông Kim Jong-il được cho là rất hài lòng về trí tuệ cũng như sự nhạy bén về chính trị của đứa con gái cưng nên đã từng khen ngợi rằng cô có thể là người kế nhiệm ông nếu là con trai.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN