Việc Nga triển khai tàu sân bay "lắm tài nhiều tật" duy nhất của mình là Đô đốc Kuznetsov tới Syria gây ra nhiều nhận định trái chiều nhưng vị thế của Nga hiện nay tại Syria là không thể bàn cãi.
Theo AFP, hôm qua 30/7, quân đội Mỹ hiện diện tại Afghanistan đã tuyên bố vừa tiêu diệt 4 cố vấn cao cấp của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Kunar, miền Đông nước này.
"Tại Nga có 1.000 nhân viên ngoại giao Mỹ, bao gồm các nhà ngoại giao và nhân viên hỗ trợ... làm việc. 755 người trong số này phải ngừng công tác", ông Putin tuyên bố.
Những tay súng khủng bố IS tấn công các vị trí và trạm kiểm soát cho Lực lượng Dân chủ Syria với ít nhất 7 xe đánh bom tự sát VBIED, cách thức quen thuộc trước đây của chúng.
Không quân Mỹ tuyên bố điều hai oanh tạc cơ B-1B bay qua bán đảo Triều Tiên trong một động thái phô trương sức mạnh sau vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.
Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất vũ khí Ukraine, ông Vadym Kodachyhov thì công ty tư nhân Kort của nước này đang phát triển loại xe chiến đấu bộ binh mới được gọi là Tur (bò rừng châu Mỹ).
Theo hãng tinh FNA, các chiến đấu cơ Syria đã oanh tạc ác liệt tuyến phòng thủ và vị trí của IS ở một loạt thị trấn và làng mạc ở Đông Hama, gây thương vong cho hàng chục tay súng khủng bố.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran là ông Abbas Araqchi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông qua một biện pháp đáp trả tương ứng đối với những động thái "thù địch và hiểm độc" của Mỹ khi phát biểu với báo giới.
Ước tính có 4.000 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng 3.000 kẻ ủng hộ vẫn đang ẩn náu ở thành phố Mosul, AP dẫn tin các chỉ huy tình báo và quốc phòng Iraq cho hay.
Sử dụng xe tăng, xe bộ binh chiến đấu BMP và súng máy hạng nặng gắn trên xe bán tải chống trả, IS vẫn bị đẩy ra khỏi thị trấn Rajm al-Soleiman và al-Kharaz, vây hãm thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố ở Đông Nam Raqqa.
Theo hãng AFP, Quân đội Nga cho biết, tên lửa được Triều Tiên phóng ngày 28/7 dường như là "tầm trung," sau khi Mỹ khẳng định Bình Nhưỡng đã lần thứ hai phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu An ninh Đại học quốc tế MEF, Giáo sư Mustafa Kibaroglu đã tiết lộ về việc Ankara ký thỏa thuận đặt mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.