Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:52
RSS

Thi đấu bết bát, CLB HAGL nóng lòng chờ Văn Thanh trở lại 'giải cứu'

Thứ tư, 10/04/2019, 15:34 (GMT+7)

Theo lãnh đạo CLB HAGL, việc hàng loạt trụ cột chấn thương cùng công tác huấn luyện, chỉ đạo trong thi đấu của đội bóng chưa tốt dẫn đến kết quả thi đấu bết bát trong thời gian gần đây.

Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng, song CLB HAGL đã gây thất vọng tràn trề tại V.League 2019, khi thi đấu hết sức nhạt nhòa và thường xuyên nhận những trận thua trước các đội bóng ngang cơ.

Trải qua 4 vòng đấu, phố Núi hiện đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 3 điểm và có nguy cơ nối dài chuỗi trận thảm họa khi các cầu thủ trẻ đang có dấu hiệu tâm lý và dần bị người hâm mộ quay lưng.

CLB HAGL gây thất vọng nặng nề tại V.League 2019
CLB HAGL gây thất vọng nặng nề tại V.League 2019. Ảnh: Thethao

Nói về phong độ kém cỏi của đội nhà, GĐĐH kiêm Trưởng đoàn bóng đá HAGL là ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ trên Thanh Niên: "Chúng tôi xác định nguyên nhân thất bại vừa qua là do nội lực của mình chưa tốt trong đó việc nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương như: Văn Thanh, A Hoàng, Châu Ngọc Quang và mới đây là cặp trung vệ Kim Bong Jin, Hoàng Lâm và tiền vệ Thanh Tùng. Chúng tôi thừa nhận công tác huấn luyện, chỉ đạo trong thi đấu chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

BHL cam kết sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới. Việc có thay đổi hay không chúng tôi cần có thời gian. Chặng đường V-League còn rất dài, trong bóng đá chúng ta cần có sự tin tưởng và giữ được niềm tin. Trong những ngày qua, Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức và lãnh đạo CLB thường xuyên động viên đội bóng".

Theo ông Tấn Anh, Vũ Văn Thanh sẽ trở lại thi đấu sớm hơn dự kiến do thể trạng tốt. "Theo đánh giá của BHL, Văn Thanh cần 4 tuần để có thể trở lại nhưng anh có thể thi đấu sớm hơn nhờ vào thể trạng và thể lực tốt của mình. Hy vọng Văn Thanh sẽ đem đến luồng sinh khí mới cho đội".

Cuối tuần này, HAGL sẽ được trở về sân nhà Pleiku để tiếp đón Than Quảng Ninh, đối thủ mà họ sẽ gặp ở vòng 1/8 Cup Quốc gia sau đây hai tháng, nếu tiếp tục trắng tay ở vòng đấu này, số phận của HLV Dương Minh Ninh nhiều khả năng sẽ lành ít dữ nhiều.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN