Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:38
RSS

Tân HLV Thái Lan tự tin ‘hạ’ Việt Nam tại King’s Cup

Thứ ba, 09/04/2019, 19:50 (GMT+7)

Tân HLV đội tuyển Thái Lan tự tin đánh bại đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 tới đây.

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, HLV tạm quyền Sirisak Yodyathai dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này tham dự King’s Cup vào tháng 6 tới.

Hỗ trợ cho HLV Sirisak Yodyathai là 3 vị trợ lý (một trợ lý chuyên môn, 1 trợ lý thể lực và 1 HLV thủ môn, trong đó có hai người là chuyên gia nước ngoài).

"Hôm nay, HLV Sirisak Yodyathai đã tới gặp tôi để báo cáo về hiệu suất thi đấu của ĐT Thái Lan trong thời gian qua, đặc biệt là giải China Cup. Cũng trong buổi làm việc này, chúng tôi đã bổ nhiệm ông Sirisak Yodyathai tiếp tục giữ vai trò làm HLV tạm quyền để dẫn dắt ĐTQG tại King’s Cup.

Thành tích của HLV Sirisak Yodyathai khi dẫn dắt ĐTQG là hoàn toàn chấp nhận được, từ Asian Cup đến China Cup. Chúng tôi mong muốn và gửi lời chúc đến thầy trò HLV Sirisak Yodyathai sẽ có màn thể hiện tốt hơn và gặp nhiều may mắn ở giải King’s Cup sắp tới", Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyos Pumpanmuang ra thông báo.


Tân HLV Thái Lan tự tin ‘hạ’ Việt Nam tại King’s Cup. Ảnh: Soha

Trong khi đó, HLV Sirisak Yodyathai cũng đưa ra những phát biểu rất mạnh mẽ làm thầy trò HLV Park Hang-seo phải cảnh giác.

"Ở King’s Cup năm nay, chúng tôi sẽ quyết tâm để chinh phục chiếc cúp vô địch. Năm ngoái, chúng tôi đã bỏ lỡ nhưng chúng tôi không muốn lặp lại kịch bản đó.

Với niềm kiêu hãnh của người dân Thái Lan, từ những cầu thủ đến bản thân tôi, toàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức mình nhằm đánh bại các đối thủ để hoàn thành mục tiêu đề ra".

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu King's Cup vào tháng 6 tới đây tại Thái Lan. Giải đấu sẽ diễn ra vào FIFA day (Ngày FIFA) đợt tháng 6 tới. Đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA. Đối với ĐT Việt Nam, King's Cup sẽ là bước chuẩn bị trước thềm vòng loại World Cup 2022

Ban đầu, nước chủ nhà Thái Lan dự tính mời ĐT Trung Quốc tham dự nhưng đã bị nước này từ chối. Sau đó, họ chuyển hướng sang đội bóng ở vùng Trung Mỹ là El Salvador. Tuy vậy, El Salvador cũng sẽ không thể tham dự King's Cup do đội tuyển này đã giành được tấm vé góp mặt tại CONCACAF Gold Cup 2019, giải đấu diễn ra gần sát với King’s Cup của Thái Lan.

Phải cho đến chiều nay (9/4), đội khách mời cuối cùng tham dự King's Cup 2019 mới được xác định, đó chính là đội tuyển Curacao.

Curacao là một quốc gia ở khu vực Carribean và còn khá lạ lẫm với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. ĐTQG nước này hiện đang xếp ở vị trí thứ 82 trên BXH FIFA (từng vươn lên vị trí thứ 68 trên BXH FIFA vào tháng 7 năm 2017) và theo cách phân chia cặp đấu của chủ nhà Thái Lan thì đây chính là đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam ở King's Cup.



Xem thêm: Những kỷ lục ấn tượng của Công Phượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN