Thứ ba, 23/04/2024 | 14:26
RSS

Báo Trung Quốc cảm thấy xấu hổ khi đội nhà để thua tuyển U17 của Việt Nam

Thứ ba, 09/04/2019, 14:35 (GMT+7)

Báo Trung Quốc cảm thấy xấu hổ khi đội nhà để thua U17 Hà Nội trong một trận ở giải giao hữu mới đây.

Mới đây, đội tuyển U17 Hà Nội đã tham dự giải bóng đá giao hữu Hengda Cup lần thứ 3 tại Quảng Châu (Trung Quốc), giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh như Spartak Moscow (Nga), Banfield (Argentina), Atletico Madrid (TBN), Cruzeiro (Brazil), Kashima Antlers (Nhật Bản) và Hà Bắc Trung Cơ (Trung Quốc).

Ở trận mở màn, U17 Hà Nội đã xuất sắc đánh bại U17 Quảng Châu Hằng Đại với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Anh Tú, với siêu phẩm sút phạt. Anh cũng chính là người giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Chứng kiến đội nhà thất bại ở trận ra quân trước đại diện tới từ Việt Nam báo Trung Quốc tỏ ra thất vọng, đồng thời gọi trận thua này là điều rất đáng xấu hổ.

U17 Hà Nội đánh bại U17 Quảng Châu khiến báo chí nước này ngỡ ngàng
U17 Hà Nội đánh bại U17 Quảng Châu khiến báo chí Trung Quốc ngỡ ngàng

Tờ Sohu viết: "U17 là lứa trẻ xuất sắc của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất Trung Quốc. Họ được tập luyện ở Tây Ban Nha. Thế nhưng, ngay trận ra quân họ đã thua U17 Hà Nội, đội ở mức độ kém tại Việt Nam. Đây là một điều rất đáng xấu hổ".

Trong khi đó, phóng viên Ming Ming của đội Evergrande cho rằng việc đội Quảng Châu thất bại trước U17 Hà Nội không quá khó hiểu, bởi bóng đá trẻ Việt Nam đang rất phát triển.

"Việc Quảng Châu thất bại là điều hết sức bình thường. Bởi với trình độ bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay, không có đội trẻ nào của Trung Quốc dễ thắng được họ. Đây là một thực tế cần phải chấp nhận".

U17 Hà Nội không được đánh giá cao tại giải năm nay, khi họ đã không vượt qua vòng loại giải U17 Quốc gia 2018. Ở giải đấu đó, U17 Viettel đã vô địch, Sông Lam Nghệ An là á quân, trong khi U17 SHB Đà Nẵng và U17 PVF đồng hạng 3.

Trước đó, ở giải U19 quốc tế U19 Trung Quốc cũng đã thất bại 0-1 trước U19 Việt Nam (đội sau đó đã lên ngôi vô địch) và nhận nhiều lời chỉ trích từ báo chí nước này.

Ở trận tiếp theo, U17 Hà Nội sẽ gặp U17 Spartak Moscow - một trong những lò đào tạo trẻ giàu truyền thống của bóng đá Nga.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN