Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:27
RSS

Thế giới gần chạm mốc 17 triệu ca Covid-19, Mỹ vẫn là tâm dịch

Thứ tư, 29/07/2020, 10:02 (GMT+7)

Thế giới ghi nhận số người mắc Covid-19 lên đến gần 17 triệu, Mỹ vẫn là tâm dịch với gần 4,5 triệu ca nhiễm

Sự kiện:
Covid-19 Mỹ

Mỹ ghi nhận gần 4,5 triệu ca nhiễm Covid-19

Mỹ ghi nhận gần 4,5 triệu ca nhiễm covid-19

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h10 ngày 29/7/2020 (giờ Việt Nam) như sau: thế giới có tới 16.869.535 ca mắc Covid-19 và 661.952 người tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Như vậy chỉ sau vài ngày, thế giới đã từ chỗ có gần 16 triệu người mắc Covid-19 tiến tới chỗ ghi nhận tới gần 17 triệu bệnh nhân Covid-19, một tốc độ tăng rất khủng khiếp. Theo số liệu mới của Worldometer, 10 quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) xếp thứ tự lần lượt là: Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi,  Mexico,  Peru, Chile, Tây Ban Nha và Anh.

Cụ thể:

Mỹ hiện có 4.492.477 bệnh nhân Covid-19 (tăng 59.067 ca sau 24 tiếng) và 152.114 người tử vong do Covid-19 (tăng 1.039 ca sau 24 tiếng).

Brazil theo sát với 2.483.191 bệnh nhân Covid-19 (tăng 39.711 ca sau 24 tiếng) và 88.539 trường hợp tử vong do bệnh này (tăng 860 ca sau 24 tiếng).

Ấn Độ là ổ dịch quốc gia lớn thứ 3 thế giới, với 1.532.135 người mắc Covid-19 (tăng 49.632 ca sau 1 ngày) và 34.224 người tử vong do bệnh này (tăng 776 ca sau 1 ngày).

Châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, nhiều dấu hiệu làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19 đang xuất hiện một số nơi ở châu lục này và để ngỏ khả năng Anh có thể sẽ yêu cầu cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh từ một số quốc gia khác ngoài Tây Ban Nha. Tình trạng gia tăng số ca nhiễm Covid-19 tại Liên minh châu Âu (EU) trong tuần qua khiến nhiều nước trong khối dự định sẽ lại đưa ra một số quy định thắt chặt đi lại. Hiện các nước Đức, Pháp và Bỉ đã tái áp dụng một số biện pháp như lệnh giới nghiêm, giãn cách xã hội và cách ly bắt buộc.

Anh ghi nhận 300.692 người mắc bệnh với 45.878 ca tử vong. 

Châu Á, tại Hong Kong (Trung Quốc), theo một nghiên cứu mới nhất của Đại học Bách khoa Hong Kong đối với hơn 20 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng cho thấy, SARS-CoV-2 lây lan ở đặc khu hành chính này đến từ Kazakhstan và Phillipines. Cùng ngày, Hong Kong tiếp tục ghi nhận 106 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 98 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc bệnh ở đặc khu này lên gần 2.900, trong đó có 23 ca tử vong. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp Hong Kong ghi nhận số ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng ở mức trên 100 ca.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 28 ca mới, trong đó có 23 ca "ngoại nhập", nâng tổng số ca mắc bệnh lên 14.203 với 300 ca tử vong.

Tại châu Phi, số ca nhiễm đang tiến tới mức 1 triệu ca, trong khi giới chuyên gia cảnh báo tình hình dịch bệnh sắp tới sẽ tồi tệ hơn tại lục địa này vốn đang chật vật vì hệ thống y tế yếu kém và nguồn lực kinh tế hạn hẹp. Theo Worldometers, tính đến ngày 28/7, các quốc gia châu Phi ghi nhận tổng cộng hơn 877.566 ca nhiễm với 18.540 ca tử vong. Chuyên gia Mary Stephens tại Văn phòng WHO khu vực châu Phi cảnh báo, châu lục này chưa đạt đến đỉnh dịch, đồng thời lưu ý "tất cả các nước tại đây đang gặp rủi ro bởi hệ thống y tế khá yếu kém".

Tại Đông Nam Á, diễn biến ở Indonesia vẫn cực kỳ nguy hiểm khi con số bệnh nhân Covid-19 ở đây đã tăng tới 102.051 người, trong đó 4.901 ca đã tử vong. Một số nước trong khu vực vấn đang trong tình trạng kiểm soát tốt dịch. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.