Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:29
RSS

Florida trở thành vùng dịch lớn thứ hai ở Mỹ

Thứ hai, 27/07/2020, 14:06 (GMT+7)

Vượt qua bang New York, Florida đã trở thành vùng dịch lớn thứ hai nước Mỹ khi có thêm hơn 9.000 người nhiễm mới, nâng tổng số ca nCoV lên gần 424.000 người.

Sự kiện:
Covid-19

Ngày 26/7 vừa qua, cơ quan y tế bang Florida (Mỹ) vừa công bố ghi nhận thêm 9.344 ca nhiễm Covid – 19 mới trên toàn bang, nâng tổng số ca nhiễm lên 423.855 ca. Với con số này, Florida đã vượt qua bang New York, trở thành vùng dịch lớn thứ hai nước Mỹ  

Được biết, Florida cũng mới báo cáo thêm 77 ca tử vong mới do dịch bệnh, nâng tổng số ca tử vong lên 5.854 ca, đứng thứ 6 cả nước. Bên cạnh đó, trong tháng 7, tại đây cũng phát hiện thêm trung bình 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, trong khi California ghi nhận thêm 8.300 ca, còn New York là 700 ca.

Cơ quan y tế Florida cho hay, độ tuổi trung bình của người nhiễm nCoV ở Bang là 40 tuổi. Trên toàn bang đã có 24.060 người nhập viện. Riêng tại tâm dịch Miami-Dade đã ghi nhận 2.901 ca nhiễm mới riêng trong ngày 26/7, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 104.755, trong đó có 1.388 ca tử vong.

Nhân viên y tế vận chuyển người nhiễm nCoV tại Trung tâm y tế North Shore, Miami, bang Florida, ngày 14/7
Nhân viên y tế vận chuyển người nhiễm nCoV tại Trung tâm y tế North Shore, Miami, bang Florida, ngày 14/7. Ảnh: Reuters

Về phía chính quyền, Thống đốc Ron DeSantis thuộc đảng Cộng hòa vẫn từ chối ra lệnh cho người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang và yêu cầu trường học mở lại vào tháng 8. Chính điều này đã làm số ca mắc bệnh ở Florida không có dấu hiệu thuyên giảm. Trong khi đó, bang New York đã kiểm soát được dịch bệnh nhờ đóng cửa các nhà hàng, cửa tiệm và yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc.

Sự gia tăng các ca nhiễm mới ở Mỹ xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vẫn muốn xúc tiến việc mở cửa trở lại các trường học vào mùa thu năm nay, cho dù giáo viên và các gia đình đều rất lo ngại về khả năng lây nhiễm đối với trẻ em khi quay trở lại trường.

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN