Thứ năm, 18/04/2024 | 13:14
RSS

Hong Kong mất kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Thứ hai, 20/07/2020, 07:10 (GMT+7)

Hong Kong mất kiểm soát dịch Covid-19, lãnh đạo nước này gấp rút ban bố các qui định mới để ứng phó.

Sự kiện:
Covid-19

Hong Kong mất kiểm soát Covid-19

Hong Kong đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát Covid-19

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 19/7 cho biết dịch bệnh covid-19 tại nước này đang lan rộng, vượt tầm kiểm soát của đặc khu khi hơn 100 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua. Bà nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng tình hình thực sự rất nghiêm trọng và không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình đang được kiểm soát”, đồng thời ra lệnh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội mới tại Hồng Kông.

Hong Kong ban đầu thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên, tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng từ cuối tháng 6. Hai tuần qua, số ca nhiễm nCoV liên tục tăng mạnh. Các bác sĩ đang lo ngại về nguy cơ không thể xác định nguồn lây lan virus, khiến nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trở nên rất khó khăn.

Trưởng đặc khu Carrie Lam tuần trước thông báo áp dụng các biện pháp cách biệt cộng đồng mới, đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh như quán bar, phòng gym, câu lạc bộ đêm, đồng thời yêu cầu mọi người dân phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Nhà hàng nhận được lệnh chỉ phục vụ đồ ăn mang đi vào buổi tối.

Hôm nay, bà tiếp tục công bố các biện pháp nghiêm ngặt hơn, bao gồm kế hoạch bắt buộc đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng khép kín và yêu cầu những công chức không thiết yếu làm việc từ xa. Theo đó, mọi công chức Hồng Kông đảm nhận những công việc không quá cấp bách hoặc thiết yếu sẽ làm việc tại nhà kể từ ngày 20/7. Việc đeo khẩu trang cũng sẽ bắt buộc ở một số không gian kín công cộng. Nhà chức trách đang nhanh chóng xây dựng thêm một cơ sở với hơn 2.000 phòng cách ly tại khu đất gần công viên Disneyland để theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân dương tính nCoV. 

Với hơn 100 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong 24 giờ qua - mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát kể từ cuối tháng 1, Hồng Kông hiện ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm bệnh, với 12 người tử vong.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.