Thứ năm, 28/03/2024 | 17:21
RSS

California thành tâm dịch Covid-19 lớn nhất nước Mỹ, ông Trump vẫn muốn mở cửa trường học

Thứ năm, 23/07/2020, 11:44 (GMT+7)

California trở thành tâm dịch Covid-19 lớn nhất nước Mỹ, Tổng thống Trump trước tình hình đó vẫn muốn mở cửa lại trường học và nói rằng sẽ cho chính con cháu mình đi đầu tiên.

Sự kiện:
Mỹ

California trở thành tâm dịch Covid-19 lớn nhất nước Mỹ
California trở thành tâm dịch covid-19 lớn nhất nước Mỹ Tổng thống Trump vẫn muốn mở cửa các trường học

Số liệu thống kê của Reuters cho thấy bang California, Mỹ trong ngày 22/7 đã vượt qua New York để trở thành bang có số ca mắc Covid-19 cao nhất nước Mỹ. Theo đó, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bang đông dân nhất nước Mỹ đã vượt qua con số 414.000, với hàng loạt hạt ghi nhận hơn 4.700 ca mắc mới trong ngày 22/7.

Trước tình hình căng thẳng đó, trong một cuộc họp báo ngày 22/7, Tổng thống Trump vẫn nói rằng: "Tôi muốn thấy các trường học mở cửa trở lại". Ông Trump lập luận rằng đảng Dân chủ phản đối việc mở cửa lại trường học vì lý do chính trị.

Ông cũng đe dọa sẽ cắt giảm ngân sách liên bang cho các trường không mở cửa trở lại. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lập luận rằng các quốc gia khác đã mở lại trường học một cách an toàn nên Mỹ cũng sẽ không gặp vấn đề gì, ông cũng sẽ sẵn sàng cho con cháu mình được đến trường đầu tiên. 

Trước đó, ông cũng đã thay đổi quan điểm, khuyến khích người dân đeo khẩu trang và thậm chí còn nói "đeo khẩu trang là yêu nước". 

Tuy nhiên, đề nghị mở cửa trường học của ông Trump đi ngược lại với quan điểm của các quan chức y tế. Thậm chí, ông còn chỉ trích Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vì đã đưa ra các hướng dẫn mở cửa lại trường học quá khó khăn. Đa phần người Mỹ ngại cho con đi học lại vì dịch Covid-19 vẫn rất căng thẳng. Một số khác thì vẫn ủng hộ quan điểm của ông và cho rằng "trẻ em không thể ngừng việc học mãi được". 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN