Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:04
RSS

Thất bại trước TP.HCM, HAGL thua trận thứ 5 liên tiếp tại V.League

Thứ bảy, 31/10/2020, 06:47 (GMT+7)

Trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM đã trả nợ thành công khi vượt qua đội khách HAGL với tỷ số 2-1 và cắt được chuỗi trận toàn thua ở giai đoạn 2 V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 30/10, HAGL làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 giai đoạn 2 V.League Vốn không còn mục tiêu ở mùa giải năm nay, hai đội nhập cuộc hết sức thoải mái với những màn đôi công hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài điều khiển trận đấu.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 9, thuộc về đội khách HAGL. Từ quả phạt góc của Lương Xuân Trường, Chevaughn Walsh đã có cú đánh đầu nhưng không đủ lực để làm trái bóng đi chuẩn hơn về phía cầu môn.

2 phút sau tình huống này, chủ nhà TP.HCM có bàn thắng vươn lên dẫn trước một cách khá bất ngờ. Sầm Ngọc Đức xoay người dứt điểm táo bạo từ ngoài vùng cấm, bóng hướng về phía góc xa với tốc độ cao làm bất lực thủ môn Lê Văn Trường bên phía đội khách.

Sau khi bị đối thủ dẫn bàn, HAGL vùng lên mạnh mẽ tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Trong một đợt lên bóng nhanh sau đó, Quang Nho bất ngờ tung cú chọc khe thông minh để Walsh băng xuống tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng đi ra cạnh lưới đáng tiếc.

Tới phút thứ 17, HAGL tiếp tục có cơ hội san bằng cách biệt. Từ giữa sân, Xuân Trường phất đường chuyền dài đã trở thành thương hiệu và Văn Toàn thoát xuống đón bóng, xâm nhập khu vực 16m50 nhưng không thể đánh bại được Thanh Thắng trong pha đối mặt.

Trong khi hàng công chưa kịp nổ súng, thì hàng thủ HAGL tiếp tục gây thất vọng khi để thủng lưới bàn thua thứ hai ở phút thứ 21. Từ một tình triển khai đá phạt nhanh, Trần Phi Sơn tạt bóng thuận lợi cho ngoại binh người Costa Rica, Ariel Rodriguez lao người đánh đầu ở cự ly khoảng 6m, làm tung mành lưới HAGL nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

HAGL có trận thua thứ 5 liên tiếp ở V.League
HAGL có trận thua thứ 5 liên tiếp ở V.League

Cuối hiệp một, HAGL tấn công quyết liệt và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi đội bóng này cũng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 30. Tiền đạo Văn Toàn lướt vào vùng cấm địa TPHCM, vượt qua 2 cầu thủ đối phương và buộc Diakite phải phạm lỗi trong vòng cấm và HAGL được hưởng một quả phạt đền.

Trên chấm phạt đền, tiền đạo ngoại binh Walsh đã không mắc sai lầm nào đem về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách HAGL và đây cũng là tỷ số cuối cùng hiệp một.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng. Trong đó, HAGL sở hữu nhiều cơ hội rõ nét với sự cơ động của Xuân Trường và Văn Toàn.

Tuy vậy, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp đấu thứ hai và hai đội rời sân với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà TP.HCM Một kết quả hết sức thất vọng đối với đội khách HAGL bởi đây đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của đội bóng phố Núi, họ vẫn chưa có được một chiến thắng nào ở giai đoạn hai V.League năm nay. Trận thua này cũng khiến cho chiếc ghế của HLV Nguyễn Văn Đàn lung lay hơn bao giờ hết và đối diện với nguy cơ bị tảy chay của các cổ động viên.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN