Thứ tư, 24/04/2024 | 19:56
RSS

Thanh Hoá: Xử lý nhiều trường hợp xe khách “nhồi nhét” ngày đầu năm

Chủ nhật, 10/02/2019, 22:45 (GMT+7)

Nhiều trường hợp nhà xe lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân những ngày đầu năm nên đã bất chấp quy định “nhồi nhét” khách để thu lợi.

Thanh Hoá: Xử lý nhiều trường hợp nhồi nhét khách ngày đầu nămMột trong những trường hợp bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi "nhồi nhét" khách ngày đầu năm. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 10/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết trong những ngày đầu năm đơn vị này vừa phát hiện và xử lý nhiều trường hợp nhà xe có hành vi “nhồi nhét” khách, chở quá số người quy định.

Cụ thể, sáng ngày 10/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện tại Km 335 QL1A thuộc địa phận xã Quảng Phong (huyện Quảng Xương) xe khách mang BKS: 35B – 007.44 do tài xế Phạm Văn Tuấn điều khiển chở quá 19 người (được phép chở 43 người nhưng chở đến 62 người).

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhà xe có hành vi “nhồi nhét” khách, nhiều hành khách phải ngồi ở 2 bên lối đi của xe giường nằm. Đặc biệt, tài xế Tuấn không có giấy phép lái xe, phương tiện không có đăng ký xe cũng như các giấy tờ liên quan khác.

Cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe khách 40 chỗ biển kiểm soát Nam Định do tài xế Hoàng Minh Tấn (quê Nam Định) điều khiển chở đến 72 người, quá 32 khách.

Chiều cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe khách mang biển kiểm soát Nam Định do tài xế Trần Doãn Hùng (trú huyện Mỹ Lộc, Nam Định) điều khiển theo quy định chỉ được chở 43 người nhưng lại chở 68 người (quá 25 người).

Trước đó, vào chiều ngày 8/2, tổ công tác phát hiện và xử phạt xe khách mang BKS: 18B - 001.25 do tài xế Vũ Đình Khoa (SN 1983, ngụ thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) điều khiển xe khách có hành vi vi phạm chở quá 22 người (được phép chở 40 người nhưng chở đến 62 người).

Vào sáng 8/2 trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên truyến quốc lộ 47, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe ô tô khách của nhà xe Tuấn Tài biển kiểm soát 15B - 037.26 chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng chở quá số 16 người so với quy định (được phép chở 38 người nhưng chở đến 54 người).

Tất cả các trường hợp vi phạm chở quá số người quy định, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu tài xế và chủ hai chiếc xe trên sang tải hành khách để tiếp tục hành trình.

Được biết, từ ngày 2/2 đến ngày 9/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đã lập biên bản 216 trường hợp xe khách vi phạm giao thông, xử phạt gần 520 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 52 trường hợp, tạm giữ 18 xe. Trong số 216 trường hợp xe khách vi phạm giao thông có 68 trường hợp chở vượt quá số người.

Xem thêm:

Thông tin mới vụ xe khách đâm xe 7 chỗ khiến 8 người thương vong ở Thanh Hoá

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN