Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:57
RSS

Thái Lan mất cầu thủ chơi bóng ở Anh tại AFF Cup 2022

Chủ nhật, 21/08/2022, 06:35 (GMT+7)

Cầu thủ đang chơi bóng ở Anh của Thái Lan là Thanawat Suengchitthawon chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2022 vì chấn thương.

Cách đây ít tuần, tiền vệ Thanawat Suengchitthawon đã dính chấn thương dây chằng chéo trước ở đầu gối trong trận đấu cho U23 Leicester City. Mới đây, hảo thủ này đã quyết định phẫu thuật và phải rời xa sân cỏ trong 6 tháng qua đó chính thức lỡ hẹn với AFF Cup cuối năm nay.

Mất Thanawat, ĐT Thái Lan đang đối mặt với việc thiếu nhân sự ở tuyến giữa. Trước đó Chanathip Songkrasin đã lên tiếng xin không tham dự AFF Cup 2022.

Thanawat Suengchitthawon là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Nancy (Pháp) và từng khoác áo đội U17 Pháp trong giai đoạn 2016 – 2017, hiện đang chơi cho CLB Leicester nhưng chủ yếu ở đội U23.

Thái Lan mất cầu thủ chơi bóng ở Anh ở AFF Cup 2022

Theo dự kiến, Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 30/8 tới tại Bangkok, Thái Lan.

Năm nay, giải vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ mang tên gọi mới là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, quy tụ sự tham gia của 10 đội tuyển của khu vực, và quay lại thể thức năm 2018.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu trong khuôn khổ FIFA Days vào tháng 9 tới. Thay vì dự King’s Cup 2022 theo lời mời của Thái Lan, VFF sẽ mời 2 đội bóng nước ngoài tới Việt Nam đá giao hữu nhằm tạo điều kiện cho HLV Park Hang Seo rèn quân.

Các đội dự giải dự kiến gồm 3 đội, bao gồm Việt Nam và 2 đội khách mời. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào các ngày 21, 24 và 27/9 tới.

Hiện tại Singapore đã xác nhận tham dự giải Tam hùng ở Việt Nam trong tháng 9 trong khi đó tuyển Ấn Độ không thể tham dự do đang bị nhận án phạt của FIFA. Hiện VFF cũng đang làm việc hết sức tích cực để mời một đội bóng chất lượng cho giải đấu giao hữu trong tháng 9.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại