Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:52
RSS

HLV Chu Đình Nghiêm khiêm tốn sau chiến thắng trước HAGL

Thứ bảy, 20/08/2022, 08:11 (GMT+7)

Theo HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng FC, đội bóng này vẫn cần thêm khá nhiều điểm để trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Trên sân Pleiku, Hải Phòng FC dù thiếu vắng Châu Ngọc Quang nhưng đã thi đấu tuyệt hay và có được chiến thắng 1-2 trước chủ nhà HAGL ở vòng đấu thứ 13, qua đó lọt vào Top 3 trên bảng xếp hạng và trở lại ngoạn mục với cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "HAGL không có đầy đủ lực lượng nên giảm bớt áp lực cho đội bóng của tôi. Đây là trận đấu cảm xúc và đẹp với nhiều bàn thắng. Các cầu thủ đã thi đấu tập trung, HAGL cũng chơi tốt. Hải Phòng cần đạt 27-28 điểm để trụ hạng".

Sau khi mượn thành công hậu vệ Văn Tới của Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm đã đẩy Mpande lên đá tiền đạo và cầu thủ này lập tức ghi bàn mang về 3 điểm của đội bóng đất Cảng. Về điều này ông Nghiêm cho hay: "HAGL chơi 3 trung vệ nên tôi muốn gây thêm sức ép. Mpande chơi đơn giản, hiệu quả nhưng điểm yếu là không tập trung vào tình huống bóng hai".

HLV Chu Đình Nghiêm khiêm tốn sau chiến thắng trước HAGL
HLV Chu Đình Nghiêm chưa dám mơ đua vô địch sau chiến thắng trước HAGL

"Triệu Việt Hưng chơi nỗ lực nhưng không tốt bằng các trận trước. Có cảm giác khi quay về Gia Lai, cậu ấy có sự tôn trọng nào đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn hài lòng với cậu ấy", ông Nghiêm đánh giá về một cầu thủ xuất thân từ HAGL được cho Hải Phòng mượn.

Với chiến thắng trước HAGL, Hải Phòng có được 20 điểm và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng trong khi HAGL rơi xuống vị trí thứ 5 và đang gặp bất lợi lớn trong cuộ đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Sau trận đấu này, HLV Kiatisak và các học trò sẽ có khoảng 2 tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng đấu thứ 15 (HAGL được nghỉ thi đấu vòng 14). Việc được nghỉ dài ngày sẽ giúp đội chủ sân Pleiku có thêm thời gian để chờ sự trở lại của các trụ cột, trong đó có Công Phượng.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại