Thứ năm, 18/04/2024 | 22:59
RSS

Thái Lan hẹn gặp Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup

Thứ sáu, 23/07/2021, 10:59 (GMT+7)

Theo SMM Sport, việc nằm ở hai bảng đấu khác nhau giúp tuyển Thái Lan và Việt Nam có cơ hội lớn để đối đầu nhau ở trận chung kết AFF Cup 2020.

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) khẳng định AFF Cup 2020 sẽ không bị hoãn. Giải đấu này vẫn diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022 ở địa điểm trung lập chưa được xác định. Giải đấu ban đầu lên kế hoạch tổ chức từ ngày 23/11 đến ngày 31/12/2020 nhưng do dịch Covid-19 nên đã phải hoãn lại 1 năm.

Thái Lan là quốc gia vừa đăng cai bảng F vòng bảng AFC Champions League 2021. Câu lạc bộ Viettel là đại diện của Việt Nam đã thi đấu 5 trận theo thể thức lượt đi lượt về tại Bangkok (Thái Lan). Câu lạc bộ thực hiện "nguyên tắc bong bóng" (Bubble) theo sự điều hành của AFC và các qui định bắt buộc trong khi tham dự giải đấu.

Do đó, người Thái  hoàn toàn có thể là quốc gia có thể đăng cai AFF Cup 2020 nếu như tiếp tục đáp ứng được các điều kiện theo yêu cầu của AFF. Thái Lan là đội có số lần vô địch nhiều nhất với 5 lần (năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch AFF Cup và có 2 lần lên ngôi. Lễ bốc thăm của AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới.

Thái Lan hẹn gặp Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup
Thái Lan và Việt Nam được kỳ vọng sẽ gặp nhau ở chung kết AFF Cup 2020

Dù hơn nửa tháng nữa, lễ bốc thăm mới diễn ra nhưng chiều 22/7, tờ SMM Sport (Thái Lan) đã đăng tải bài viết có tiêu đề: "Hẹn gặp lại các bạn trong trận chung kết! Tuyển Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ không nằm chung bảng đấu ở AFF Cup".

Theo SMM Sport, việc nằm ở hai bảng đấu khác nhau giúp tuyển Thái Lan và Việt Nam có cơ hội lớn để đối đầu nhau ở trận chung kết AFF Cup 2020.

"Theo kết quả phân nhóm hạt giống trước thềm lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021, tuyển Việt Nam và Thái Lan đều được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Việc nằm ở hai bảng đấu khác nhau sẽ là cơ sở để tuyển Thái Lan có thể tái ngộ tuyển Việt Nam ở trận chung kết" – SMM Sport viết.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm, chia bảng của AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 10/8 tới, 10 đội bóng chia vào hai bảng, mỗi bảng 5 đội. Nguyên tắc phân chia hạt giống cho lễ bốc thăm như sau: Đương kim vô địch Việt Nam cùng Thái Lan, đội vô địch năm 2018 và vào bán kết năm 2018 nằm ở nhóm 1. Nhóm 2 là các đội Malaysia cùng Indonesia. Nhóm 3 có Philippines, Myanmar. Nhóm 4 Singapore, Campuchia và nhóm 5 có Lào, Timor Leste hoặc Brunei.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và hiện là đội giữ chức vô địch lâu nhất do lý do khách quan là dịch Covid-19 khiến giải đấu năm 2020 bị chậm lại một năm so với thông lệ. Tại kỳ AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam và Thái Lan cũng năm ở hai bảng đấu khác nhau. Sau đó, tuyển Việt Nam thẳng tiến tới chức vô địch còn Thái Lan bị Malaysia loại ở vòng bán kết.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại