Thứ năm, 25/04/2024 | 16:41
RSS

‘Filip Nguyễn về Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới vị trí của Văn Lâm’

Thứ năm, 22/07/2021, 16:02 (GMT+7)

"Filip Nguyễn về Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới vị trí của Văn Lâm nhưng theo chiều hướng tích cực bởi cả hai thủ thành này đều phải phấn đấu thể hiện được khả năng của mình", ông Vũ Mạnh Hải nhận định.

Sáng 21/7 rộ lên thông tin Filip Nguyễn đã có quốc tịch Việt Nam, khi trang  thống kê cầu thủ quốc tế Transfermarkt đã chính thức bổ sung quốc tịch Việt Nam cho Filip Nguyễn vào tối ngày 19/7. Tuy vậy, thông Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam nhanh chóng được xác định là không đúng sự thật. Do cầu thủ này thiếu thẻ cư trú nên vẫn chưa thể có được quốc tịch Việt Nam như mong muốn.

Chia sẻ với trang Người đưa tin về việc Filip Nguyễn nhập tịch, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho biết: "Nếu Filip Nguyễn được nhập tịch Việt Nam thì xét về lợi ích chung sẽ rất tốt vì chúng ta luôn cần những người tài. Anh ấy đã từng được đội tuyển CH Séc gọi lên.

Cầu thủ từ nước ngoài được đào tạo tốt ở trình độ châu Âu sẽ mang lại nhiều tín hiệu đáng mừng cho bóng đá nước nhà. Filip Nguyễn về Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới vị trí của Văn Lâm nhưng theo chiều hướng tích cực bởi cả hai thủ thành này đều phải phấn đấu thể hiện được khả năng của mình.

Ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Văn Lâm không tham dự được, nếu như đặt trường hợp là có Filip Nguyễn thì lại rất tốt. Các cầu thủ giỏi nhập tịch vào Việt Nam sẽ giúp phát triển bóng đá Việt Nam chứ không có hại".

Filip Nguyễn về Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới vị trí của Văn Lâm
Filip Nguyễn được coi là đối thủ xứng tầm của Đặng Văn Lâm

VFF đang lên kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam tập trung sớm, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong trường hợp V.League 2021 không thể diễn ra như dự kiến.

Các trận đấu giai đoạn 3 vòng loại diễn ra từ 02/09/2021 đến 29/03/2022. Trận play-off giành suất dự dự vòng play-off liên khu vực dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc 6/2022. Vòng play-off liên khu vực diễn ra trong tháng 6. 

VCK World Cup 2022 theo kế hoạch khai mạc ngày 21/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022, nơi trận chung kết và lễ bế mạc được tổ chức. Ở vòng loại cuối cùng này, ĐTVN sẽ chạm trán Trung Quốc vào 2 ngày 7/10/2021 và ngày 1/2/2022.

Tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình 5 trận khi VFF đã đáp ứng đủ các yêu cầu thủ AFC về điều kiện cách ly y tế cho các cầu thủ cũng như công nghệ Var cho các trận đấu.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam có 5 trận chơi trên sân nhà vào ngày: 7/9, 11/11, 16/11, 1/2/2022 và 24/3/2022. Trong khi đó, 5 trận sân khách gồm các ngày: 2/9, 7/10, 12/10, 27/1/2022 và 29/3/2022.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, cổ động viên có thể vào sân theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam nếu điều kiện cho phép. Quyết định phụ thuộc vào cơ quan quản lý địa phương; phòng, chống dịch và y tế.

Với kinh nghiệm từ UAE ở vòng loại thứ 2, VFF sẽ áp dụng một số quy định đối với khán giả vào sân theo dõi như tiêm vaccine Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong khoảng thời gian nhất định trước trận đấu. Quy định chi tiết sẽ được đưa ra trước mỗi trận đấu.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại