Thứ tư, 24/04/2024 | 03:31
RSS

Thủ thành Filip Nguyễn có thể về Việt Nam chơi bóng

Thứ tư, 21/07/2021, 09:57 (GMT+7)

Theo nhiều nguồn tin, có khá nhiều bóng giàu có ở Việt Nam đang có ý định chiêu mộ thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn.

Sau khi mùa giải 2020/21 khép lại, thủ thành Filip Nguyễn đã nói lời chia tay CLB Slovan Liberec sau nhiều năm gắn bó để đầu quân cho Slovako FC, một đội bóng lớn của giải bóng đá vô địch quốc gia Séc.

Về lý do chia tay đội bóng chủ quản sau nhiều năm gắn bó, Filip Nguyễn tiết lộ: "Tôi không muốn nói những điều khó nghe trên báo chí nhưng chắc chắn mọi người sẽ đưa ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa tôi và HLV Pavel Hoftych.

Tôi tôn trọng ông ấy nhưng tôi không bao giờ hài lòng với cách cư xử của ông ấy. Mọi chuyện bắt đầu từ mùa Hè năm ngoái. HLV trưởng cảm thấy không hài lòng với tôi nên đã mang về một thủ môn mới từ châu Âu. Khi ấy, tôi đã bắt đầu cảm nhận được niềm tin không còn được như trước nữa. Tôi cảm thấy mình không còn được tôn trọng như những cầu thủ khác trong đội bóng".

Theo một số nguồn tin tại Việt Nam thì hiện tại Filip Nguyễn đang nhận được sự quan tâm của 3 CLB tại V.League. Và nếu đồng ý về quê cha chơi bóng, và có được quốc tịch Việt Nam, thủ môn gốc Hải Phòng sẽ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Filip Nguyễn sinh năm 1992 sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1m91. Bố anh là người Việt Nam quê gốc ở Hải Phòng đã sang định cư tại CH Séc từ lâu và mẹ là người Séc nên Filip Nguyễn chỉ có duy nhất quốc tịch CH Séc.

Thủ thành Filip Nguyễn có thể về Việt Nam chơi bóng
Thủ thành Filip Nguyễn có thể về Việt Nam chơi bóng trong tương lai gần

Ngay từ khi mới 9 tuổi Filip Nguyễn đã sớm được tiếp xúc với bóng đá. Anh bắt đầu chơi bóng tại Học viện của ABC Branik Praha. Năm 17 tuổi, Filip khi anh lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Sparta Praha vốn là đội bóng mà Filip Nguyễn vô cùng yêu thích.

Đến năm 2015, Filip Nguyễn rời đội bóng trong mơ của mình để tìm kiếm cơ hội được ra sân nhiều hơn. Sau khi rời Sparta Praha, Filip Nguyễn chuyển đến chơi bóng cho Cidlina Novy Bydzov, đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn Sparta khá nhiều, trước khi tiếp tục chuyển sang chơi cho Vlasim FC chỉ một năm sau đó. Đây có thể nói là khoảng thời gian biến động nhất trong sự nghiệp của Filip Nguyễn.

Sau 2 mùa giải thi đấu cho Vlasim FC, Filip gia nhập Liberec Slovan và cũng chính là nơi mà anh dần bước ra ánh sáng. Thế nhưng ít ai biết rằng năm 2016 trước khi gia nhập Liberec Slovan, Filip Nguyễn đã từng có thời gian trở về Việt Nam thử việc trong màu áo của CLB Thanh Hóa

Tiếc là mặc dù đã rất nỗ lực, CLB Thanh Hóa vẫn không xin được quốc tịch Việt Nam cho Filip Nguyễn và đành để cầu thủ tiềm năng của mình ra đi.

Tại Liberec Slovan, tài năng của Filip Nguyễn đã góp phần giúp đội bóng này tham dự vòng loại Europa League và được triệu tập lên đội tuyển quôc gia Séc.

Trong suốt hai năm gần đây, Filip Nguyễn đã rất cố gắng để được cấp quốc tịch Việt Nam. Song vì thiếu một số giấy tờ nên thủ môn sinh năm 1992 này vẫn chưa thể được toại nguyện. 

Do chưa ra sân cho đội tuyển Séc trong một trận cầu chính thức nên Filip Nguyễn hoàn toàn có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam nếu được cấp quốc tịch và được triệu tập lên tuyển. Hiện đang rộ tin đồn thủ môn Việt kiều Séc đã có được quốc tịch Việt Nam, tuy nhiên VFF vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại