Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:18
RSS
Sóc Trăng
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã làm đơn đến UBND tỉnh Sóc Trăng vì cho rằng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh kỷ luật oan và sai trình tự, thủ tục.
Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài hơn 5 phút ghi cảnh 4 cán bộ công an đánh tới tấp 2 thiếu niên đi xe máy tại một nhà kho trên địa bàn xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng).
Tại Sóc Trăng, số ca bệnh đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng và có thể bùng phát trên diện rộng.
Một người trong nhóm thanh niên đi ra từ đám cưới cầm cây định đánh vợ chồng Chiến nên hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, Chiến lấy dao bấm đâm khiến 3 người thương vong.
Tỉnh Sóc Trăng đang xem xét, cho ý kiến đối với thời gian tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 1/2022.
Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký công văn về việc người dân không ra đường từ 21h hôm trước đến 4h khi không thực sự cần thiết.
Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng, gây quá tải cho các cơ sở điều trị, tỉnh Sóc Trăng triển khai trạm y tế lưu động điều trị F0 tại nhà.
Sóc Trăng sẽ chuyển cấp độ dịch Covid-19 từ cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) sang cấp độ 3 - nguy cơ cao (vùng cam) từ 0h ngày 10/11.
TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án nhóm chặn đường, dùng hung khí chém người tử vong để trả thù.
Tránh xe đạp cùng chiều, xe buýt mất lái tông sập một phần nhà thuốc rồi lao vào quán cơm. Vụ tai nạn khiến một người gãy chân.
Đang ngủ trên lầu thì hàng xóm đập cửa báo cháy nhà, cả gia đình chủ tiệm vàng nhanh chóng tháo chạy may mắn thoát nạn.
Đang trên đường đi trộm chó bị lực lượng công an xã phát hiện và truy đuổi. Đối tượng đã sử dụng súng tự chế để bắn trả lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát.
Viện Pasteur TP.HCM vừa thông báo kết quả xét nghiệm 4 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Sóc Trăng.
Clip cây xăng bất ngờ phát nổ tại Sóc Trăng khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả lớn nhất từ trước đến nay của đại gia Trịnh Sướng đã có 36 người bị xử lý hình sự.
Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã quyết định khởi tố chủ tàu cá đổ chất thải lên đầu con nợ.