Thứ ba, 23/04/2024 | 15:25
RSS

Số ca nhiễm virus Covid-19 tại Ý lên 650 người, 17 ca tử vong

Thứ sáu, 28/02/2020, 07:01 (GMT+7)

Tại Ý số ca nhiễm virus Covid-19 đã lên tới 650 ca, đây là con số đáng lo ngại bởi chỉ trong vòng 24h số người nhiễm đã tăng gấp đôi. Ý là quốc gia có nhiều người mắc Covid-19 nhất ở châu Âu.

Hàn Quốc tăng lên gần 2.000 ca nhaiễm virus Covid-19

Ảnh minh họ

Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ Đài NPR cho biết, theo Bộ Y tế Ý  số ca nhiễm covid-19 ở Ý đã tăng hơn 50% chỉ trong 24 giờ qua và hiện đã lên tới 650 ca. Trong khi đó, số ca tử vong hiện là 17 ca. Hơn 400 ca nhiễm Covid-19 ở Ý tập trung tại vùng Lombardy, miền bắc nước này. Đây cũng là nơi có nhiều thị trấn đã bị phong tỏa.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, hiện tại là thời điểm quyết định nên các nước cần hành động nhanh chóng để dập dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (Covid-19) gây ra.

"Chúng ta đang ở thời điểm mang tính quyết định. Nếu hành động quyết liệt ngay bây giờ, chúng ta có thể ngăn chặn được virus này, ngăn được việc người dân nhiễm bệnh, và chúng ta có thể cứu được rất nhiều mạng người", AFP dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp báo ngày 27/2 ở Geneva, Thụy Sĩ.

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh: "Đừng nước nào cho rằng sẽ miễn nhiễm với Covid-19, đó sẽ là một sai lầm chết người". Ông Tedros dường như đề cập đến Ý, một điểm nóng hiện nay về Covid-19 khi có 650 người nhiễm bệnh và 17 người tử vong.

Đề cập đến việc số ca nhiễm mới ở Trung Quốc có xu hướng giảm, ông Tedros nói: “Hiện giờ không phải Trung Quốc mà chính những gì đang diễn ra ở phần còn lại của thế giới mới là vấn đề lo ngại lớn nhất của chúng tôi”.

Ngày 27/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm tổng cộng 505 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), tăng mạnh nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này.

Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, chiều nay số ca nhiễm mới Covid-19 ở nước này tăng thêm 171 ca, nâng tổng số người nhiễm virus corona ở đây lên 1.766 ca.

Cùng ngày, nước này cũng vừa báo cáo về ca tử vong thứ 13. Bệnh nhân là một tín đồ thuộc giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, 75 tuổi, bị nhiễm virus COVID-19 và tử vong hôm do suy hô hấp.

Khoảng 80% ca nhiễm ở Hàn Quốc hiện nay đều liên quan đến hai nguồn chính: Một chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở TP Daegu cách thủ đô Seoul 300 km và một bệnh viện ở quận Cheongdo gần đó.

Dịch cũng có dấu hiệu lan rộng và nhanh hơn ở các địa phương của Hàn Quốc khi số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và Busan - thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc - lần lượt lên 56 ca và 61 ca. Tại tỉnh Bắc Gyeongsang, 114 ca có liên quan đến bệnh viện Daenam ở thành phố Cheongdo, nơi được coi là "ổ dịch" nữa ở Hàn Quốc.

Theo số liệu của KCDC, đến nay, khoảng một nửa số ca nhiễm liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, trong khi chỉ 2% là người gần đây ra nước ngoài.

Được biết, Trung Quốc đại lục có thêm 433 ca nhiễm mới trong ngày 26/2. Đây cũng là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm đầu tiên hôm 20/1.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN