Thứ năm, 25/04/2024 | 21:33
RSS

Tiếp viên hàng không Hàn Quốc nhiễm virus corona ghé nhiều nhà hàng ở Mỹ

Thứ năm, 27/02/2020, 11:20 (GMT+7)

Koreatown ở Los Angeles, Mỹ đang trong tình trạng báo động cao sau khi một nữ tiếp viên hàng không 25 tuổi được xét nghiệm dương tính với virus corona.

Tiếp viên hàng không Hàn nhiễm virus corona ghé nhiều nhà hàng ở Mỹ
Nữ tiếp viên hàng không 25 tuổi của hãng Korean Air đã được xét nghiệm dương tính với virus corona. Ảnh: Chosun Ilbo.

Bài đăng trên một diễn đàn trực tuyến dành cho người Mỹ gốc Hàn hôm 26/2 cho biết tiếp viên đã ghé thăm bốn hoặc năm nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm Koreatown.

Cô ấy có khả năng đã tiếp xúc với hàng trăm người vì mọi người thường xếp hàng dài tại các nhà hàng vào giờ cao điểm.

Theo Chosun Ilbo, người dân địa phương sợ rằng tâm lý chống Hàn Quốc có thể phát triển nếu cô lây nhiễm cho những người khác trong khu vực và làm hỏng việc kinh doanh ở đó.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận rằng tiếp viên đã ở trên cùng máy bay với 30 người Công giáo hành hương đến Israel và đã thử nghiệm dương tính với virus corona sau đó. Máy bay của họ rời Tel Aviv vào ngày 15/2 và đến Hàn Quốc vào ngày hôm sau.

Sau đó cô được chỉ định đáp chuyến bay tới Los Angeles và trở về Hàn Quốc vào ngày 22/2. Ngày hôm sau, cô được kiểm tra tại một trung tâm y tế ở Songpa, Seoul.

Tiếp viên hàng không Hàn nhiễm virus corona ghé nhiều nhà hàng ở Mỹ
Một người phụ nữ đeo khẩu trang khi nhân viên của một y tế khử trùng một khu chợ truyền thống ở thành phố Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Bộ Chỉ huy quân sự Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ vào ngày 26/2 đã công bố lệnh hạn chế các chuyến đi đến Hàn Quốc nếu không cần thiết do lo ngại dịch Covid-19. 

Thông báo được đưa ra sau khi một quân nhân thuộc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong bối cảnh số lượng các ca nhiễm bệnh mới tại nước này đang tăng mạnh. 

"Thông báo này có hiệu lực ngay lập tức, hạn chế tất cả các chuyến đi không cần thiết của Bộ Quốc phòng để giảm thiểu rủi ro liên quan đến Covid-19", Bộ Chỉ huy cho biết trên tài khoản Twitter và Facebook của mình. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) ngày 25/2 xác nhận nước này có 57 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, bao gồm các ca nhiễm trong tổng số 400 người Mỹ được sơ tán từ du thuyền Diamond Princess tại cảng ở Nhật Bản và thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc CDC cũng cảnh báo người dân Mỹ rằng các chuyên gia dự đoán virus corona có thể tiếp tục lây lan. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến cáo người dân chỉ nên đi lại trong nước, thay vì ra nước ngoài do lo ngại dịch corona. Ông Trump cho biết Mỹ, một trong những điểm đến phổ biến của khách du lịch, vẫn đang tiến hành “kiểm tra nhiều người” có dấu hiệu nhiễm Covid-19.

Mỹ là 1 trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận có các ca nhiễm virus corona chủng mới, bên ngoài Trung Quốc đại lục. Hiện dịch đang có dấu hiệu bùng phát toàn cầu với các “điểm nóng” tại Hàn Quốc, Iran và Italia.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN