Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:23
RSS

'Siêu nhân' khóa 4 HAGL JMG có sức bền hơn cả cầu thủ châu Âu

Thứ hai, 23/03/2020, 09:52 (GMT+7)

Khóa 4 Học viện HAGL được rèn luyện rất tốt về yếu tố thể lực, vốn là điểm yếu của các cầu thủ bóng đá Việt Nam nói chung và HAGL nói riêng trong nhiều năm qua.

Khác với các lứa cầu thủ khóa 1 và 2 của HAGL JMG trước đây, chỉ chủ yếu tập trung rèn kỹ chiến thuật và tư duy chơi bóng. Khóa 4 Học viện HAGL được rèn luyện rất tốt về yếu tố thể lực, vốn là điểm yếu của các cầu thủ bóng đá Việt Nam nói chung và HAGL nói riêng trong nhiều năm qua.

Chính vì vậy, các cầu thủ U19 HAGL có thể thi đấu sung sức trong suốt 90 phút ở vòng loại U19 quốc gia và có được những chiến thắng hết sức ấn tượng trước các đối thủ hơn tuổi. Ở khóa 4 HAGL JMG hiện tại, Đặng Văn Đan là người có sức bền số 1. Ở các bài kiểm tra thể lực, cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi còn đạt thành tích hơn cả các cầu thủ châu Âu cùng lứa tuổi, khiến không ít người ngỡ ngàng.

Ở bài test được áp dụng cho các cầu thủ châu Âu, cũng như hệ thống Học viện JMG trên toàn thế giới Văn Đan là người có thành tích tốt nhất ở khóa 4 với thời gian hoàn thành là 20 phút dù sở hữu thể hình khá khiêm tốn (chỉ cao 1,65 m và thể hình không được dày cơm).

Đặng Văn Đan khóa 4 HAGL JMG có sức bền hơn cả cầu thủ châu Âu
Đặng Văn Đan khóa 4 HAGL JMG (áo trắng) có sức bền ấn tượng. Ảnh: Internet

Trong khi đó, thời gian trung bình các cầu thủ ở châu Âu hoàn thành là khoảng 23 phút, tiền vệ nổi tiếng của ĐT Pháp là NGolo Kante cũng phải mất đến 28 phút để hoàn thành bài kiểm tra này.

Nhờ có sức bền cực tốt, cầu thủ gốc Hà Nội này được bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, có thể lên công về thủ như “con thoi”, không biết mệt mỏi. Khi đồng đội mất bóng, Văn Đan đóng vai trò “thợ săn” vây hãm đối phương để giành lại bóng. Đây là mẫu cầu thủ rất cần cho đội 1 HA.GL thi đấu ở đấu trường V.League trong thời gian tới.

Văn Đan hiện đang là tiền vệ trụ cột của U19 HAGL I thi đấu vô cùng ấn tượng ở vòng loại U19 Quốc gia 2020. Sau lượt đi, U19 HAGL Icó 3 chiến thắng, 1 trận hòa cùng hiệu số +17 và tràn trề cơ hội tiến vào VCK giải đấu.

Hiện nhiều cầu thủ khóa 4 Học viện HAGL cũng đã lọt vào "mắt xanh" của thuyền trưởng U19 Việt Nam HLV Philippe Troussier.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN