Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:02
RSS

Tiền đạo Brazil: 'Đến Việt Nam là tôi đã chạm vào thiên đường'

Thứ bảy, 21/03/2020, 11:36 (GMT+7)

Huỳnh Kesley Alves chia sẻ trở thành cầu thủ Việt Nam và chơi bóng tại đây là một điều may mắn đối với bản thân cũng như sự nghiệp cầu thủ của anh.

Huỳnh Kesley lần đầu đặt chân tới Việt Nam vào những ngày hè 15 năm trước, ở bóng đá giao hữu truyền hình Bình Dương (BTV Cup) trong màu áo CLB Matsubara.

Sau giải đấu thường niên này, Huỳnh Kesley Alves đã bén duyên với CLB Becamex Bình Dương và bắt đầu những bước chạy đầu tiên tại V.League. Kesley trở thành vua phá lưới ngay tại mùa giải đầu tiên với 21 bàn thắng, con số cực kì ấn tượng với một cầu thủ còn lạ nước lạ cái ở V.League.

Những tình huống xử lý kĩ thuật nhưng hiệu quả, mạnh mẽ nhưng rất uyển chuyển cùng những màn santo ăn mừng đã trở thành một phần đẹp đẽ trong kí đẹp của người hâm mộ V.League và cá nhân cầu thủ này.

Gần 15 năm thi đấu tại V-League, Huỳnh Kesley Alves giành 3 chiếc cúp vô địch V.League (2007, 2008 và 2014), danh hiệu Vua phá lưới V.League 2005, lọt vào bán kết AFC Cup 2009. Anh cũng giành được chiếc giày vàng V.League 2009, QBĐ Việt Nam 2011, Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất V.League 2015 và nhiều danh hiệu khác.

Huỳnh Kesley Alves
Huỳnh Kesley Alves- tiền đạo nổi tiếng một thời của sân cỏ V.League. Ảnh: Zing

Chia sẻ về mối lương duyên với bóng đá Việt Nam Huỳnh Kesley Alves hồ hởi: “Tôi cảm ơn chúa đã mang tôi đến đây! Sau giải ấy, tôi gia nhập Bình Dương với mức lương mơ ước. Mọi thứ tuyệt vời hơn khi tôi giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa đầu tiên (2005).

Tôi đã gọi điện về nhà. Chẳng mấy ai tin điều đó cả. Tôi gửi cho họ những tấm ảnh, những video về bóng đá, về cuộc sống nơi đây. Lúc ấy, mọi người mới ồ lên! Đến Việt Nam và tôi đã chạm vào thiên đường. Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các đồng nghiệp người Brazil với mong muốn đến V.League chơi bóng. Tôi chỉ biết cười thật tươi và chào mời họ” – theo Bongdaplus.

Ở mùa giải trước, Huỳnh Kesley Alves dù đã 38 tuổi nhưng vẫn giữ được phong độ hết sức ổn định, góp công lớn vào thành tích giành ngôi Á quân V.League cùng TP HCM.

Hiên tại, Huỳnh Kesley Alves đã quyết định từ giã sân cỏ để cùng bà xã Lệ Lộc tập trung vào kinh doanh Huỳnh Kesley Alves cho biết sẽ mở một lò võ Capoeira để giới thiệu văn hoá Brazil tới đất nước Việt Nam.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN