Thứ năm, 25/04/2024 | 05:36
RSS

Cầu thủ khóa 4 HAGL JMG được HLV Feyenoord so sánh với Marcelo

Thứ năm, 19/03/2020, 16:24 (GMT+7)

Những gương mặt nổi bật trong đội hình của U19 HAGL I hiện tham dự vòng loại U19 quốc gia 2020 có thể kể tới như Vũ Minh Hiếu, Hoàng Vĩnh Nguyên hay Võ Hữu Việt Hoàng - cầu thủ có được so sánh với hậu vệ Marcelo của Real Madrid.

HAGL đang cho mắt một dàn cầu thủ tài năng và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ như khóa 4 HAGL JMG, nòng cốt của U19 HAGL I. Những cầu thủ trẻ này đang thi đấu rất thành công ở vòng loại U19 quốc gia 2020. Chính lứa cầu thủ này trong chuyến tập huấn tại châu Âu cuối năm 2019 đã nhận được nhiều lời khen tới từ HLV U19 Feyenoord:

“Tôi nghĩ các cầu thủ HAGL có nhiều tiềm năng. Đa số các cầu thủ có tiềm năng cá nhân của riêng mình. Vẫn còn một số cầu thủ phải rèn luyện thêm nhưng nhìn chung tôi thấy họ đã thể hiện khá tốt. Các bạn sẽ thấy sự tiến bộ của đội bóng sau đợt tập huấn này”.

Những gương mặt nổi bật trong đội hình của U19 HAGL I có thể kể tới như Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Quốc Việt, Trần Gia Huy, Hoàng Vĩnh Nguyên hay Võ Hữu Việt Hoàng - cầu thủ có được so sánh với hậu vệ Marcelo của Real Madrid.

Võ Hữu Việt Hoàng, hậu vệ phải số 1 trong đội hình khóa 4 HAGL JMG là một trong những nhân tố quan trọng trong hàng thủ của U19 HAGL I tại vòng loại U19 quốc gia 2020. Ở Việt Hoàng có những tố chất khá giống với đàn anh Vũ Văn Thanh ở đội một như khả năng phán đoán tốt, tốc độ tuyệt vời và khả năng lên công về thủ dẻo dai cùng với kỹ năng sút xa hoàn hảo mà không phải hậu vệ trẻ nào cũng có được.

Hậu vệ trẻ gốc Hà Tĩnh khiến cho HLV Luka của U19 Feyenoord liên tưởng tới Marcelo, trong chuyến tập huấn tại châu Âu vừa qua. "Hoàng “Marcelo” đã mang lại ấn tượng khá tốt cho tôi. Cậu ấy sở hữu một thể lực rất tốt so với các cầu thủ châu Âu. Nếu được trao đúng cơ hội, tôi chắc chắn rằng cầu thủ này sẽ hứa hẹn tỏa sáng trong tương lai".

Ngoài vị trí sở trưởng là hậu vệ cánh phải, Việt Hoàng có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí khác như tiền vệ trung tâm, trung vệ, tiền vệ cánh. Sự đa năng của hậu vệ trẻ HAGL giúp cầu thủ này ghi điểm trong mắt HLV Philippe Troussier.

Võ Hữu Việt Hoàng được so sánh với Marcelo
Võ Hữu Việt Hoàng (áo trắng) có phong cách chơi bóng giống với đàn anh Vũ Văn Thanh

VCK U19 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 14-31/10 tới đây. 4 đội bóng mạnh nhất châu Á sẽ cùng với chủ nhà U19 Indonesia tham dự vòng chung kết U20 thế giới tại xứ Vạn đảo vào năm sau.

HLV Philippe Troussier đang rất quyết tâm đưa U19 Việt Nam lần thứ 2 tham dự sân chơi danh giá này sau năm 2017 tương đối thành công dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, với lứa cầu thủ tài năng Quang Hải Đức Chinh, Tiến Dũng.

Để tuyển quân cho U19 Việt Nam, HLV người Pháp cùng các cộng sự tích cực vi hành vòng loại U19 quốc gia 2020 nơi những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam tích cực tranh tài. Chia sẻ với truyền thông về dự định sắp tới của U19 Việt Nam, HLV Philippe Troussier cho biết: "Những gì các cầu thủ thể hiện ở Vòng loại U19 châu Á cho thấy rằng tôi cần phải cải thiện hơn nữa lối chơi để đạt được hiệu quả cao nhất.

Vòng loại U19 Quốc gia là thời điểm tốt để tìm kiếm các nhân tố. Sau khi theo dõi các bảng đấu ở TP. Hồ Chí Minh, tôi sẽ tiếp tục lên bảng đấu ở Pleiku và sau đó là Huế. Đây là việc rất quan trọng để tôi có được đánh giá chính xác nhất về tiềm năng của các cầu thủ”.

Với việc sẽ lên Pleiku để theo dõi vòng loại U19 Quốc gia, đây sẽ là cơ hội để các tài năng trẻ của khóa 4 - HAGL JMG ghi điểm với ông thầy người Pháp. Hiện tại U19 HAGL đang sở hữu rất nhiều tài năng được đánh giá cao như Vũ Minh Hiếu, Trần Gia Huy, Thanh Khôi, Nhĩ Khang....

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN