Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:04
RSS

Hải Dương chuẩn bị mở học viện giống với HAGL JMG?

Thứ năm, 19/03/2020, 10:14 (GMT+7)

Thành phố Hải Dương, quê hương của Văn Toàn, Văn Thanh đang có ý định xây dựng hẳn một học viện bóng đá giống với mô hình của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - JMG hiện nay.

Tỉnh Hải Dương từ lâu được biết tới là địa phương ra nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam như Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Tiến Linh, Trọng Đại Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Xuân Nan, Mạc Đức Việt Anh, Phạm Xuân Tạo...Tuy nhiên hiện tại tỉnh Hải Dương vẫn chưa có CLB bóng đá chuyên nghiệp.

Hải Dương là địa phương này cực kỳ chú trọng vào khâu đào tạo trẻ với hai lứa U11 và U13. Tính từ năm 2007 tới nay, Hải Dương đã 8 lần lọt vào chung kết, 5 lần vô địch giải Nhi đồng toàn quốc (U11). Trong đó có ba chức vô địch liên tiếp vào các năm 2013, 2014 và 2015. Giải Nhi đồng đầu tiên mà Hải Dương vô địch là năm 2007 cũng chính là giải đấu Văn Toàn, Văn Thanh được phát hiện.

Ở cấp độ U13 (Thiếu niên), Hải Dương không giữ được ưu thế tuyệt đối nhưng vẫn sở hữu thành tích ấn tượng. Từ năm 2011 tới nay, Hải Dương luôn nằm trong tốp 8 đội mạnh nhất. Năm 2014, Hải Dương chỉ chịu thua đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An ở trận chung kết trên chấm 11m. Năm 2018, đội bóng trẻ đất bánh đậu xanh về thứ ba.

Nhiều người ở tỉnh này rất mong địa phương có đội bóng chuyên nghiệp trong tương lai gần để họ có thể chứng kiến những trận cầu đỉnh cao ngay trên chính quê hương mình.

Tỉnh Hải Dương chuẩn bị mở học viện giống với HAGL JMG?
Tỉnh Hải Dương quê hương Văn Toàn, Văn Thanh chuẩn bị mở học viện giống với HAGL JMG

Điều đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa, khi mới đây, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh chia sẻ với báo Hải Dương: “Tập đoàn An Phát Holdings đang tiến hành các bước đi đầu tiên để hướng tới đầu tư cho bóng đá Hải Dương. Tháng 6/2019, chúng tôi đã có buổi trao đổi với lãnh đạo tập đoàn.

Nguyện vọng của họ không đơn thuần là chỉ tài trợ kinh phí để thành lập và duy trì hoạt động của đội bóng đá chuyên nghiệp mà muốn xây dựng hẳn một học viện bóng đá giống với mô hình của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - JMG hiện nay. Các cầu thủ tài năng được tuyển chọn từ khi còn nhỏ và trải qua quá trình đào tạo bài bản để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đủ sức thi đấu tại V-League.

Hàng chục năm qua, đội tuyển bóng đá U11, U13 tỉnh luôn nằm trong tốp những đội mạnh nhất toàn quốc và nhiều lần giành cúp vô địch. Nhân tài chúng ta luôn sẵn có và giờ chỉ đợi doanh nghiệp đầu tư nữa thôi. Nếu đề án xây dựng một học viện bóng đá được tỉnh chấp thuận thì trong tương lai gần Hải Dương sẽ có đội bóng đá chuyên nghiệp để thỏa lòng mong mỏi của người hâm mộ”.

Nguyễn.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN