Thứ tư, 17/04/2024 | 05:21
RSS

Cầu thủ từng thi đấu ở Lào muốn lấy suất đá chính của Công Phượng?

Thứ ba, 17/03/2020, 19:11 (GMT+7)

Phát biểu sau trận thắng Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Nam thừa nhận rất vui khi có biệt danh 'siêu dự bị'. Chân sút sinh năm 1994 khẳng định anh mong muốn có tên trong đội hình chính thức của TP HCM.

Tại mùa giải 2020, tiền đạo của CLB TP HCM là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam, Amido Balde và Alexandre Lima. Trong đó, Công Phượng (21) và Balde (99) được "quy hoạch" cho suất đá chính trên hàng công của đội bóng Sài thành.

Thực tế, cả Công Phượng và Balde đều thi đấu ấn tượng và có được những bàn thắng quan trọng cho đội bóng miền Nam ở cả hai đấu trường AFC Cup và V.League. Tuy nhiên người ghi ấn tượng đậm nét nhất cũng như có số bàn thắng nhiều nhất cho Á quân V.League trong thời gian qua lại chính là "siêu dự bị" Xuân Nam.

Tính tới thời điểm hiện tại, cầu thủ này đã sở hữu tới 5 bàn thắng sau 3 trận đấu, một hiệu suất ghi bàn hết sức đáng nể, mà bất cứ chân sút nào thi đấu ở V.League cũng phải ngưỡng mộ. Đáng chú ý, tất cả 5 bàn thắng và đều được thực hiện khi anh vào sân thay người trong hiệp 2. Phát biểu sau trận thắng Thanh Hóa Nguyễn Xuân Nam thừa nhận rất vui khi có biệt danh 'Siêu dự bị'. Tuy nhiên chân sút sinh năm 1994 khẳng định anh mong muốn có tên trong đội hình chính thức.

"Tôi hạnh phúc vì TP.HCM giành chiến thắng. Tôi cũng rất vui khi được đặt biệt danh 'siêu dự bị'. Tuy nhiên là cầu thủ ai cũng phấn đấu vào đội hình chính. Bản thân tôi cũng muốn được đá chính".

HLV Chung Hae Seong từng tiết lộ bản thân rất vui khi sở hữu một cầu thủ cầu tiến như Xuân Nam, và tuyên bố muốn đá chính của chân sút gốc Hải Dương chắc chắn sẽ khiến cho việc cạnh tranh một suất trên hàng công của TP HCM giữa Công Phượng và Xuân Nam trở nên thú vị hơn.

Tiền đạo Xuân Nam muốn có suất đá chính của Công Phượng
Tiền đạo Xuân Nam muốn có suất đá chính của Công Phượng 

NHM sẽ biết nhiều đến Xuân Nam qua danh hiệu Vua phá lưới hạng Nhất mùa trước, tuy nhiên anh từng chơi khá ổn định trong màu áo của Sài Gòn và từng thuộc biên chế của Hà Nội FC. Giai đoạn 2015-2016, Xuân Nam được đội bóng thủ đô cho SHB Vientiane mượn. Đây có lẽ là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cầu thủ người Hải Dương.

Khi đó Xuân Nam là ngoại binh nhận lương thấp nhất đội nhưng cầu thủ khi đó mới 21 tuổi đã chơi ấn tượng với 15 bàn qua 13 trận đấu. Anh về thứ hai trong cuộc đua giành ngôi "Vua phá lưới" và được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Chính phong độ đó khiến Xuân Nam lọt vào mắt xanh của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Lào. Sau trận đấu ở vòng 9 giữa HAGL Attapeu với SHB Vientiane, GĐKT LĐBĐ Lào khi ấy là Steve Darby và HLV trưởng ĐT Lào đã xuống sân chúc mừng Xuân Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn anh chơi cho các ĐTQG Lào trong tương lai.

"Ông Steve Darby từng muốn tôi khoác áo ĐT Lào từ trận gặp Myanmar (diễn ra vào ngày 11/6/2015) thuộc khuôn khổ Vòng loại kép World Cup 2018. Còn HLV David Booth cũng muốn tôi đá cho U23 Lào tại SEA Games 28", Xuân Nam tiết lộ.

Thậm chí phó chủ tịch LĐBĐ Lào đã gặp riêng để thuyết phục Xuân Nam nhập tịch. Tuy nhiên Xuân Nam đã từ chối và bày tỏ tình yêu với đất nước Việt Nam

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN