Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:59
RSS

Trần Đình Trọng tiếp tục nghỉ thi đấu dài hạn?

Thứ tư, 11/03/2020, 15:30 (GMT+7)

Bác sĩ Tjoen Denny cho biết Trần Đình Trọng có dấu hiệu viêm sụn chêm ngoài sau phẫu thuật và giãn dây chằng bên mác giãn nhẹ độ 1 do đó tiếp tục phải nghỉ thi đấu trong một thời gian khá dài.

Mới đây, Trần Đình Trọng đã cùng Đỗ Duy Mạng sang Singapore thăm khám và điều trị chấn thương. Đỗ Duy Mạnh đã phẫu thuật thành công sau ca mổ kéo dài hai tiếng và cần ít nhất nửa năm để có thể lại thi đấu chuyên nghiệp.

Cũng trong chuyến đi này, Đình Trọng đã tái khám chấn thương gặp phải trước đó. Cầu thủ của Hà Nội FC phải quay lại bệnh viện lần này vì chưa hồi phục và thậm chí vẫn còn đau, ra dịch ở đầu gối.

Sau khi thăm khám Phó Giáo sư, bác sĩ Lie Tijauw Tjoen Denny của bệnh viện Parkway đã không hài lòng vì Đình Trọng trở lại thi đấu quá sớm sau khi phẫu thuật và cảnh báo sự nghiệp chơi bóng của cầu thủ này có thể bị ảnh hưởng nếu không điều trị dứt điểm chấn thương hiện tại.

Theo bác sĩ Tjoen Denny cho biết Trần Đình Trọng có dấu hiệu viêm sụn chêm ngoài sau phẫu thuật và giãn dây chằng bên mác giãn nhẹ độ 1 và cần tuân thủ nghiêm phác đồ điều trị, cũng như đảm bảo thời gian nghỉ ngơi.

Trần Đình Trọng tiếp tục nghỉ thi đấu dài hạn?
Trần Đình Trọng nguy cơ tiếp tục nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Nếu có kết luận mới và chỉ định mới, Đình Trọng cần thực hiện nghiêm túc phác đồ điều trị của bác sĩ để tránh ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này. Tôi rất lo cho Trọng. CLB Hà Nội có thể có người để trám chỗ Trọng nhưng Trọng còn rất trẻ, tương lai còn rất dài. Nếu có vấn đề gì sẽ rất khổ cho Trọng" - theo Thanh Niên.

Trước đó, HLV Chu Đình Nghiêm mới đây cho biết: “Nếu có kết luận mới và chỉ định mới, Đình Trọng cần thực hiện nghiêm túc phác đồ điều trị của bác sĩ để tránh ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này. Tôi rất lo cho Trọng.  CLB Hà Nội có thể có người để trám chỗ Trọng nhưng Trọng còn rất trẻ, tương lai còn rất dài. Nếu có vấn đề gì sẽ rất khổ cho Trọng”.

Ít ngày tới, Đình Trọng sẽ trở  trở về Việt Nam để điều trị kết hợp vật lý trị liệu và tập phục hồi cơ tại bệnh viện 108. Bác sĩ Lie Tijauw Tjoen Denn yêu cầu trung vệ ĐT Việt Nam phải trở lại Singapore để chụp MRI, nếu vẫn còn đau sau 3 tháng.

Như vậy, nhiều khả năng Đình Trọng sẽ tiếp tục điều trị và sẽ hoãn ra sân trong vòng một vài tháng để điều trị dứt điểm chấn thương gặp phải, trước khi trở lại trong màu áo CLB HAGL thi đấu ở V.League và Cup Quốc gia 2020.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN