Thứ năm, 25/04/2024 | 12:39
RSS

HLV Philippe Troussier chỉ ra 'căn bệnh trầm kha' của bóng đá Việt Nam

Thứ tư, 11/03/2020, 10:37 (GMT+7)

Theo HLV Philippe Troussier, lối chơi của các đội thi đấu ở V-League phụ thuộc quá nhiều các cầu thủ nước ngoài, điều này đang khiến bóng đá Việt đánh mất bản sắc.

Chia sẻ trên trang Motthegioi mới đây, HLV Philippe Troussier đã chỉ ra những hạn chế của giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam hiện tại. Chiến lược gia người Pháp phân tích: "Lối chơi của các đội thi đấu ở V-League phụ thuộc quá nhiều các cầu thủ nước ngoài và mặc nhiên trao cho họ các vị trí trung vệ, tiền đạo với thể hình cao to, khỏe mạnh.

Từ đây các đội đều có lối chơi tấn công như nhau là phát bóng dài, tận dụng tối đa ưu thế về thể hình, tố chất sức mạnh, tranh chấp bóng tầm cao của các cầu thủ nước ngoài. Với lối chơi này không chỉ bóp chết sự sáng tạo, bỏ qua lối chơi kỹ thuật, những pha phối hợp nhanh, khéo léo xử lý thông minh, linh hoạt… tạo nên những tình huống đột biến mà nguy hiểm hơn. BĐVN hoàn toàn phụ thuộc vào các cầu thủ nước ngoài và từ đó không thấy đâu là bản sắc trong lối chơi của BĐVN.

Từ đây tôi muốn nói đến sự thành công của đội Hà Nội và cầu thủ Quang Hải không to cao là một ví dụ. Thành tích của Hà Nội là minh chứng rõ ràng cho triết lý chơi bóng của họ: bên cạnh các cầu thủ nước ngoài, đội Hà Nội đã xây dựng được lực lượng những cầu thủ trong nước có lối chơi kỹ thuật, thông minh, biết phán đoán các tình huống trên sân và xử lý khôn khéo".

Cũng theo HLV người Pháp ông tới Việt Nam là để thực hiện hóa giấc mơ dự World Cup của bóng đá Việt Nam trong tương lai. "Được tham dự vòng chung kết Wolrd Cup là giấc mơ của tất cả quốc gia trên hành tinh này. Tôi đến làm việc ở PVF cũng là muốn góp phần hiện thực hóa giấc mơ đó của Việt Nam và đó là một con đường dài mà mọi người cùng chung tay góp sức từ tâm trí, tài lực cho đến quyền lực.

BĐVN không phải đặt mục tiêu là vào vòng chung kết World Cup 2026 hay 2030… mà nên vạch ra chiến lược làm thế nào để đạt được mục tiêu này. Ví dụ, nếu đặt mục tiêu là World Cup 2026 thì lứa tuổi nào là phù hợp để đầu tư và đầu tư ra sao để đạt được cái đích này. Nếu không đạt được thì sao? Những World Cup sau nữa sẽ như thế nào?".

HLV Philippe Troussier hiến kế giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup
HLV Philippe Troussier mong cùng bóng đá Việt Nam dự World Cup. Ảnh: Vietnamnet

HLV Philippe Troussier đề xuất các phương án giúp bóng đá Việt Nam có thể dự World Cup trong tương lai. "Theo tôi, giải pháp ngắn hạn là tạo ra giải vô địch quốc gia U19, U21, từ đó các cầu thủ có cơ hội thi đấu nhiều trận hơn, thường xuyên hơn cả trong nước lẫn quốc tế Ngay cả giải Hạng nhì cũng nên thay đổi. Thay vì lịch đấu dồn ép trong hai tháng thì nên kéo dài với lịch đấu khoa học hơn".

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào năm 2021, U21 Việt Nam sẽ tham dự giải quốc tế Maurice Revello lần thứ 48, giải đấu này được xem là World Cup thu nhỏ dành cho các đội trẻ các quốc gia trên thế giới

Thầy trò HLV Philippe Troussier là đội lần đầu tiên trong lịch sử tranh tài tại Toulon Tournament diễn ra từ 1 đến 14/6/2020 tại Bouches-du-Rhone (Pháp). Tính đến thời điểm này, U21 Việt Nam là đội thứ 4 chính thức xác nhận tham gia giải đấu sau U21 CHDC Congo, U21 Nhật Bản và U21 Anh.

Năm 2019, U21 Brazil là đội giành chức vô địch sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu trước Nhật Bản. Trước đó, đó hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Toulon Tournament lần thứ 48 sẽ có tổng cộng 12 đội tham gia đến từ 5 châu lục. Đến thời điểm này đã có 4 đội xác nhận tham dự là Nhật Bản, Việt Nam, Congo, Anh. Các đội còn lại sẽ được chủ nhà Pháp công bố trong vài ngày tới. Mười hai đội tranh tài chia thành 3 bảng, đấu vòng tròn, chọn 3 đội nhất bảng và nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Hai đội thua ở bán kết tranh HCĐ, hai đội thắng gặp nhau trong trận tranh chức quán quân. Điều đặc biệt là với mục đích cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, ban tổ chức giải còn tiến hành các trận tranh hạng 5, 7, 9 và 11. Brasil là đội đương kim vô địch Toulon Tournament năm 2019. Á quân là Nhật Bản và Mexico giành bộ HCĐ.

"Sự tham dự lần đầu tiên của đội tuyển U21 Việt Nam thể hiện mong muốn mở rộng quy mô của giải đấu, hướng đến tạo ra môi trường cạnh tranh hơn nữa để các đội có cơ hội cọ xát và học hỏi kinh nghiệm", BTC Maurice Toulon Revello 2020 thông báo.

Được biết, để chuẩn bị cho SEA Games 31, U21 Việt Nam sẽ tập trung và tham dự một số trận giao hữu. Nhiều cầu thủ từng được HLV Park Hang Seo gọi tham dự U23 Châu Á 2020 như Y Êli Niê, Nguyễn Hữu Thắng và Nhâm Mạnh Dũng hay Trần Danh Trung sẽ góp mặt trong những đợt tập trung lần này.

Q.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN