Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:26
RSS

'Siêu nhân' Trần Gia Huy có sự phát triển vượt bậc về thể hình

Thứ ba, 17/03/2020, 14:14 (GMT+7)

Sau 7 năm được điều trị với phác đồ đặc biệt, cậu bé còi cọc Trần Gia Huy có sự phát triển vượt bậc về thể hình và ngày càng hoàn thiện kỹ năng chơi bóng của mình.

Bóng đá Việt Nam đang sở hữu 2 thần đồng trẻ tuổi là 'Messi Hà Tĩnh' Lê Đức Anh đang ăn tập tại Trung tâm PVF, cái tên còn lại chính là 'Siêu nhân nhí' Trần Gia Huy của Hoàng Anh Gia Lai.

Hai trong số những cầu thủ có kỹ thuật xuất sắc của bóng đá Việt Nam, được ví với đàn anh Công Phượng, thậm chí còn có nhiều điểm vượt trội so với Messi Việt Nam về tư duy chơi bóng cũng như khả năng chạy chỗ thông minh.

Điểm yếu lớn nhất của bộ đôi cầu thủ này là thể hình hạn chế. Những cầu thủ nhí này còn thấp bé hơn của Công Phượng khi mới gia nhập Học viện bóng đá của HAGL. Một bất lợi khá lớn bởi bộ môn bóng đá rất cần thể lực và thể hình tốt khi thi đấu chuyên nghiệp.

Trần Gia Huy là cầu thủ sinh năm 2003, thuộc khóa 4 học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG (quê gốc Thanh Hóa) là thành viên khóa 5 Học viện HAGL JMG. Năm nay  tuổi 17, Trần Gia Huy  góp mặt trong thành phần U19 HAGL 1, tham dự Vòng loại U19 Quốc gia 2020 với chiếc áo số 10 và gây ấn tượng mạnh với HLV U19 Việt Nam Philipie Troussier.

'Siêu nhân' Trần Gia Huy có sự phát triển vượt bậc về thể hình
'Siêu nhân' Trần Gia Huy có sự phát triển vượt bậc về thể hình

Vài năm trước khi gia nhập HAGL, Gia Huy chỉ cao 1m33, thuộc diện còi cọc nhất Học viện và khiến không ít người lo lắng cho thể trạng và sức khỏe của cầu thủ này. Ngay sau đó, Gia Huy được HAGL đi điều trị căn bệnh còi xương giống như siêu sao Lionel Messi. 

Hiện tại, tài năng trẻ này đã có sự phát triển vượt bậc về thể trạng khi đạt chiều cao 1m60 và dự kiến có thể đạt được triều cao 1m70 khi thi đấu chuyên nghiệp. Gia Huy cũng từng được BLĐ Hoàng Anh Gia Lai giới thiệu với HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang Seo, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam lên thăm phố Núi.

HLV Park Hang Seo động viên Trần Gia Huy: "Con đừng tự ti là mình nhỏ. Hãy tự tin mình là một cầu thủ rất mạnh mẽ. Với những cầu thủ nhỏ con như con, con hãy tự tin là mình có những điểm mạnh hơn những cầu thủ cao to hơn con. Hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều. Công Phượng, Quang Hải cũng chỉ cao hơn con chút xíu".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN