Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:32
RSS

VFF lên kế hoạch tìm 'quân xanh' cho tuyển Việt Nam

Thứ hai, 16/03/2020, 17:46 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, VFF lên kế hoạch mời một số đội bóng mạnh đá giao hữu với tuyển Việt Nam trong ngày FIFA Days tháng 6.

Mới đây, liên đoàn bóng đá châu Á hoãn toàn bộ các trận tháng 3 và tháng 6 tại vòng loại World Cup 2022 điều này khiến lịch tập trung và kế hoạch thi đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam cũng thay đổi theo.

Được biết, thầy trò HLV Park Hang Seo không hội quân vào ngày 21/3 như kế hoạch mà sẽ tập trung vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, VFF lên kế hoạch mời một số đội bóng mạnh đá giao hữu với tuyển Việt Nam trong ngày FIFA Days tháng 6.

Đây cũng là cơ hội để HLV Park Hang Seo "xoá án" 4 trận cấm chỉ đạo của AFC sau hành động phản ứng với trọng tài ở trận chung kết SEA Games 30. Sau đợt tập trung tháng 6, dự kiến phải tới cuối tháng 9 tuyển Việt Nam mới tiếp tục hội quân.

Theo lịch thi đấu dự kiến của AFC, thầy trò HLV Park Hang Seo gặp Malaysia ngày 13/10, gặp Indonesia ngày 12/11 và UAE ngày 17/11. Ngay sau vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam tìm quân xanh chất lượng cho đội tuyển quốc gia
Đội tuyển Việt Nam tạm hoãn tập trung vì dịch Covid-19

Mới đây, báo chí Thái Lan đưa tin giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2020 có thể bị hoãn do trùng lịch thi đấu với Vòng loại World Cup 2020. Tuy nhiên, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định chưa có bất cứ thông tin nào về việc hủy bỏ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Một lãnh đạo VFF chia sẻ trên Dân trí: "Chúng tôi chưa nhận được thông báo nào về việc hoãn AFF Cup 2020. Đây là giải bóng đá quan trọng của khu vực Đông Nam Á, nên mọi quyết định đưa ra đều phải có sự thống nhất cao thông qua các cuộc họp của AFF".

Trong hai tuần qua, HLV Park Hang Seo liên tục vi hành V.League để tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai giải đấu quốc tế cuối năm nay. Trong số các học trò cưng của HLV Park Hang Seo mới chỉ có Phan Văn Đức có bàn thắng, trong khi Văn Toàn, Quang Hải, Tiến Linh chưa có pha làm bàn nào dù liên tục được đá chính trong màu áo chủ quản.

Thậm chí tiền đạo Hà Đức Chinh, Xuân Mạnh, Xuân Trường, Đình Trọng và Vũ Minh Tuấn vẫn chưa thể trở lại thi đấu về vấn đề sức khỏe  Trong khi Duy Mạnh được dự báo phải nghỉ thi đấu hơn nửa năm trước khi trở lại với trái bóng tròn, trong khi Công Phượng vẫn chưa có bàn thắng nào ở V.League dù liên tục nổ súng ở đấu trường AFC Cup.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN