Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:52
RSS

Bóng đá Việt Nam vượt qua Australia trên BXH châu Á

Thứ ba, 17/03/2020, 09:52 (GMT+7)

Bóng đá Việt Nam một lần nữa vượt qua Australia trên BXH các giải VĐQG châu Á sau 2 chiến thắng của Than Quảng Ninh và TP HCM tại AFC Cup 2020 mới đây.

Trước đó, Việt Nam từng vượt qua Australia trên bảng xếp hạng các giải VĐQG châu Á vào tháng 2, khi hơn đối thủ chỉ 0,252 điểm. Tuy nhiên sau trận hòa của Sydney FC trước Jeonbuk vào ngày 4/3 vừa qua, Australia đã lấy lại vị trí thứ 15 trên BXH.

Mới đây, Việt Nam đã 1 lần nữa đòi lại vị trí của mình nhờ hai chiến thắng của TP HCM và Than Quảng Ninh trước các đối thủ là Lào Toyota và Svay Riem tại AFC Cup. Hai chiến thắng này giúp bóng đá Việt Nam được cộng 1 điểm, và chiếm vị trí thứ 15 của Australia, cũng như vươn lên xếp thứ 7 ở khu vực Đông Á.

Hiện tại, Việt Nam đang có 18,952 điểm hơn Australia 0,919 điểm, và kém Jordan - quốc gia xếp thứ 14 là 2,015 điểm. Đứng đầu khu vực Đông Nam Á vẫn là Thái Lan khi có 37,200 điểm và xếp thứ 7 châu Á.

Philippines cũng có bước tiến vượt bậc trong tháng 3 này khi họ vượt qua Tajikistan để vươn lên xếp thứ 12 với 21,645 điểm. Xếp ở vị trí số 1 trên BXH tháng 3 vẫn là Nhật Bản

Bóng đá Việt Nam vượt qua Australia trên BXH châu Á
Bóng đá Việt Nam vượt qua Australia trên BXH châu Á​

Với việc cả AFC Cup lẫn AFC Champions League đều sẽ chỉ quay trở lại trong tháng 4 thì đây chắc chắn sẽ là BXH cuối cùng của các giải VĐQG châu Á vào tháng 3/2020.

Ở bảng G, sau khi ra quân thất bại 1-4 trước Bali United (Indonesia), Than QN đã có được 4 điểm trong 2 trận gặp Ceres Negros (Philippines) và Svay Rieng (Campuchia). Với kết quả này, Than QN vươn lên nhì bảng với 4 điểm, thua đội dẫn đầu Ceres Negros 3 điểm, gặp nhiều thuận lợi trong việc cạnh tranh đi tiếp khi được thi đấu cả 3 trận trên sân nhà.

Ở bảng F, CLB TP.HCM cũng khởi đầu không như ý bởi trận hòa 2-2 trước Yangon United (Myanmar) nhưng nhanh chóng lấy lại uy danh với 2 chiến thắng liên tiếp trước Hougang United (Singapore), Lào Toyota (Lào) để giữ ngôi nhất bảng với 7 điểm. CLB TP.HCM gần như cầm chắc trong tay vé vào bán kết khi thi đấu 3 trận lượt về trên sân nhà.

Khởi đầu chưa ấn tượng và gặp bất lợi khi không được đá trên sân nhà nhưng hai đại diện của bóng đá Việt Nam là TP.HCM, Than QN đã chơi ngày càng hay, rộng cửa vượt qua vòng bảng, vào bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN