Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:17
RSS

Dịch Covid-19 khiến CLB Nam Định, HAGL thiệt hại nặng về tài chính

Thứ năm, 19/03/2020, 13:42 (GMT+7)

Theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty VPF, nhiều đội bóng thất thu rất lớn khi hai vòng đầu V.League không có khán giả.

Mới đây, trang Zing.vn có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty VPF Trần Anh Tú về quyết định dừng V.League 2020 sau 2 vòng đấu đầu tiên, cũng như hoãn giải hạng Nhất quốc gia vô thời hạn vì dịch bệnh.

Theo ông Tú, đây là một quyết định khó khăn song phải thực hiện khi mà tình hình dịch cúm Covid-19 đang có dấu hiệu lan rộng trên toàn thế giới và ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của người dân.

"Việc đưa ra quyết định hoãn giải tất nhiên là khó khăn. Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, số lượng người nhiễm tăng lên, nguồn lây nhiễm tăng lên dẫn đến rủi ro cho giải cũng bị tăng lên. Rủi ro ở đây không phải là việc tổ chức trên sân mà là trên đường di chuyển của các đội bóng. Trước tình hình như vậy, VPF đã báo cáo VFF việc dừng giải".

Cũng theo ông Tú, việc hoãn các giải đấu cũng ảnh hưởng nhiều tới các nhà tài trợ, song cũng được họ thông cảm và chia sẻ: "Nếu việc hoãn giải không quá lâu, nhà tài trợ hiểu và thông cảm. Tất nhiên VPF sẽ phải tính bù để trả lại quyền lợi nhà tài trợ. Dịch kéo dài, kế hoạch giải bị thay đổi qua nhiều thì có thể VPF và nhà tài sẽ phải tính toán và đàm phán lại. Hy vọng việc đó sẽ không xảy ra.

Việc quyết định dừng giải VPF phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị VPF, cả 7 thành viên đều nhất trí. Tiếp đó VPF cũng phải trao đổi với cả 14 CLB đang tham dự giải VĐQG. Hầu hết CLB đều nhất trí với quyết định này. Cũng có 1-2 CLB muốn chơi tiếp nhưng cuối cùng cũng đều nhất trí với quyết định dừng giải".

CLB HAGL và Nam Định thiệt thòi nhiều
CLB HAGL và Nam Định thất thu vì hai vòng đầu V.League không có khán giả

"Việc dừng giải hoặc đá không khán giả ảnh hưởng đến CLB rất rõ, giống như guồng máy đang hoạt động tự nhiên tắc nghẽn lại. Hai vòng vừa rồi đá không khán giả thì những CLB như HAGL, CLB Hà Nội Nam Định thiệt thòi rất nhiều về tài chính. Đặc biệt là đội Nam Định, tiền vé là nguồn thu rất lớn của CLB mà họ lại bị thất thu", ông Tú nói thêm.

Sau hai lượt trận đầu tiên, CLB HAGL giành được 4 điểm, đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, thua Sài Gòn FC về chỉ số phụ và kém đội đầu bảng TP HCM một chiến thắng. Ở vòng 2 vừa qua, đội bóng phố Núi có trận hòa 3-3 hết sức đáng tiếc trước chủ nhà Viettel, khi họ đã vươn lên dẫn trước đối thủ tới 2 bàn ngay trong hiệp một.

Trong khi đó, chiến thắng 2-1 trước Hà Tĩnh ở vòng đấu thứ hai vừa qua là 3 điểm đầu tiên của DNH Nam Định ở giải đấu năm nay. Với 3 điểm có được sau hai vòng đấu, cùng hiệu số âm 1, Nam Định tạm đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Ba đội đứng cuối bảng lần lượt là Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Đà Nẵng, cả 3 đội đều để thua ở cả hai vòng đấu đã qua và chưa có được điểm số nào, trong số này đội bóng sông Hàn có hiệu số bàn thắng bại thấp nhất và đứng ở vị trí cuối cùng.

Dự kiến V.League sẽ trở lại vào đầu tháng tư khi mà dịch cúm covid có dấu hiệu suy giảm, và các trận đấu sẽ tiếp tục được bán vé để phục vụ nhu cầu xem bóng đá của người dân.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN