Thứ năm, 25/04/2024 | 08:34
RSS

Sạt lở đất trong đêm ở Hà Tĩnh, hai cháu nhỏ trong cùng gia đình bị thương

Thứ bảy, 25/09/2021, 10:11 (GMT+7)

Trong lúc gia đình đang ngủ say, một phần của ngọn đồi phía sau bị sạt lở, lượng lớn đất đá tràn vào nhà khiến hai cháu nhỏ bị thương phải nhập viện, trong đó 1 cháu bị gãy xương cổ đùi.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Sạt lở đất trong đêm ở Hà Tĩnh, hai em nhỏ bị thương

Lượng lớn đất đá tràn vào nhà trong đêm khiến hai người con của anh Đức bị thương. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Sáng 25/9, ông Phan Xuân Hải – Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất khiến 2 cháu nhỏ bị thương. Nạn nhân là cháu Nguyễn Khánh Phong (SN 2016) và cháu Nguyễn Trúc Quỳnh (SN 2018). 

Theo ông Hải, vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 3h30 rạng sáng nay (25/9), tại nhà anh Nguyễn Đình Đức (thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tại thời điểm này, cả gia đình anh Đức đang ngủ say, bất ngờ một phần của ngọn đồi phía sau bị sạt lở, lượng lớn đất đá tràn vào nhà khiến hai người con của anh Đức là cháu Phong và Quỳnh bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 cháu bị gãy xương đùi. 

Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm cũng cho biết, sáng nay chính quyền địa phương đã đến hiện trường vụ sạt lở đất, huy động các lực lượng giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong 2 ngày qua trên địa bàn hứng chịu một đợt mưa lớn.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường dân sinh tại các xã Kim Hoa, Sơn Bằng, An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn) bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương các xã phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân qua lại. Vào lúc 7h30 sáng 24/9, mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến một phần mái phía trước của dãy nhà học 3 tầng, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai huyện Đức Thọ ( Hà Tĩnh) bất ngờ đổ sập. 

Sạt lở đất trong đêm ở Hà Tĩnh, hai em nhỏ bị thương

Vụ việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khiến bê tông, gạch, ngói rơi xuống làm biến dạng phần đầu chiếc xe ô tô đậu phía dưới. Ảnh: Vietnamnet

Vụ việc khiến một lượng lớn bê tông, gạch, ngói rơi xuống làm biến dạng phần đầu cả chiếc xe ô tô đậu phía dưới. Rất may thầy cô giáo và học sinh đều đã vào lớp học nên tránh gây thiệt hại về người.
Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên hôm  nay (25/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70mm - 120mm, có nơi trên 150mm.

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cũng thông tin, trong hai ngày qua (ngày 23-24/9) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 120mm. 

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, mưa lớn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực các huyện miền núi như huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh cấp 1.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại