Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:18
RSS

Sạt lở đất kinh hoàng ở Tuyên Quang vùi lấp 3 cháu nhỏ trong một gia đình

Thứ ba, 24/08/2021, 11:04 (GMT+7)

Mưa lớn liên tục, kéo dài từ đêm hôm trước đã làm sạt lở đất vùi lấp căn nhà của một gia đình tại thôn Khâu Phiêng, xã Khau Tinh khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Sự kiện:
Tuyên Quang

Sạt lở đất kinh hoàng ở Tuyên Quang khiến 3 cháu nhỏ trong gia đình tử vong

Lực lượng chức năng huy động máy xúc tới hiện trường tham gia công tác cứu nạn. Ảnh: Lao động

Sáng 24/8, ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Khâu Tinh (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp một ngôi nhà khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Ba cháu nhỏ bị tử vong là: Phùng Thị Mai D sinh năm 2011; Phùng Ngọc M, sinh năm 2012 và Phùng Đức T, sinh năm 2015. Ba cháu nhỏ đều là con của anh Phùng Văn Giờ và chị Giàng Thị Pàn (cùng sinh năm 1990), trú tại thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng cùng ngày tại thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, (huyện Na Hang) đã xảy ra mưa lớn dẫn đến đất đá từ mỏm đồi phía sau sạt xuống vùi lấp gia đình anh Phùng Văn Giờ. Vụ sạt lở làm 3 con nhỏ của anh Giờ tử vong, 2 vợ chồng anh Giờ thoát kịp.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Na Hang và các ngành chức năng đã kịp thời có mặt, tham gia công tác cứu hộ cứu nạn và động viên gia đình. Bước đầu, UBND huyện Na Hang hỗ trợ gia đình 18 triệu đồng lo hậu sự cho các cháu tử vong và ổn định cuộc sống.

“Gia đình anh Giờ thuộc hộ nghèo trên địa bàn xã. Sự việc xảy ra không may mắn ai cũng thương xót cho các cháu bé”, lãnh đạo xã Khâu Tinh cho hay. Được biết, ngay trong sáng nay, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng đã có mặt tại hiện trường vụ việc, cùng chính quyền địa phương khắc phục vụ việc, thăm hỏi gia đình.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại