Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:22
RSS

Ronaldo cán mốc 750 bàn thắng trong sự nghiệp

Thứ năm, 03/12/2020, 11:26 (GMT+7)

Cristiano Ronaldo cán mốc 750 bàn thắng cho CLB và ĐTQG trong trận đấu ở vòng bảng Champions League đêm qua.

Ở lượt trận thứ 5 bảng G Champions League 2020/21, Juventus tiếp Dynamo Kiev trên sân nhà. Với đội hình vượt trội và được thi đấu trên sân nhà, đội bóng thành Turin đã áp đảo hoàn toàn. Họ tạo ra nhiều cơ hội và giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Tiền đạo Cristiano Ronaldo là một trong 3 cái tên ghi bàn cho đội chủ nhà.

Theo thống kê, Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 750 trong sự nghiệp ở màu áo các câu lạc bộ Sporting Lisbon, Man United, Real Madrid, Juventus và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Trong số 750 bàn thắng này, có 10% là cho Juventus (75 bàn). Bàn thắng đầu tiên của Cristiano Ronaldo ở Champions League đến vào tháng 11/2007, khi đó anh còn khoác áo MU.

Ronaldo cán mốc 750 bàn trong sự nghiệp

Ronaldo có 750 bàn trong sự nghiệp

Được biết, Ronaldo đã ghi tổng cộng 102 bàn thắng cho ĐT Bồ Đào Nha kể từ khi ra mắt vào năm 2003, giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử Seleccao. Trong 6 năm gắn bó với Quỷ đỏ, Ronaldo giành được 3 chức vô địch Premier League, 1 danh hiệu Cúp C1 vào 2008 – mùa giải mà CR7 ghi 42 bàn trên mọi đấu trường. Tổng cộng, Ronaldo ghi 188 bàn cho MU và giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp (2008).

Vào 2009, Ronaldo gia nhập Real Madrid với giá kỷ lục thế giới lúc bấy giờ (80 triệu bảng) và trải qua 9 mùa giải, trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại với 450 bàn, trước khi sang Italia, đầu quân cho Juventus vào 2018.

Ronaldo là một trong bốn cầu thủ hiện tại đã vượt qua cột mốc 500 bàn thắng, cùng với Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic và Robert Lewandowski. Trong đó, chỉ Ronaldo và Messi là thành viên của câu lạc bộ 700 bàn thắng.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN