Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:14
RSS

Liverpool đi tiếp, Real nguy cơ bị loại khỏi Cúp C1

Thứ tư, 02/12/2020, 08:05 (GMT+7)

Liverpool đánh bại Ajax và giành vé đi tiếp, trong khi CLB Tây Ban Nha Real nguy cơ bị loại khỏi giải đấu này khi để thua trắng Shakhtar Donetsk.

Sự kiện:
Champions League

Liverpool bước vào trận đấu với Ajax này mà không có sự phục vụ của thủ thành số 1 Alisson.HLV Juergen Klopp quyết định chọn Caoimhin Kelleher thay vì Adrian. Ngoài ra, Diogo Jota được xếp đá chính còn Roberto Firmino ngồi ghế dự bị.

Ngay phút thứ 3, Liverpool có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số khi Diogo Jota chuyền lại cho tiền vệ trẻ Curtis Jones dứt điểm đáng tiếc bóng đã bị thủ môn đối phương chặn lại.

3 phút sau, lại là Jones với pha cứa lòng kỹ thuật từ đường chuyền tốt của Salah bên cánh phải, đáng tiếc cột dọc đã cứu thua cho Ajax một cách hết sức may mắn. Trong khi đó, Ajax cũng ít khi tạo được sóng gió về phía cầu môn của Liverpool xong cũng bất lực trong việc ghi bàn khiến hiệp một của  trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, Ajax nhập cuộc tốt hơn và tạo ra được sức ép lên phần sân Liverpool. Tuy nhiên, Ajax lại chẳng có được pha bóng nào thực sự đáng chú ý ngược lại phải đón nhận bàn thua từ phía đối thủ.

Từ pha treo bóng không có gì quá nguy hiểm của Neco Williams bên cánh phải, Onana lao ra nhưng lại không bắt bóng, Curtis Jones đã có mặt đúng lúc để dứt điểm vào lưới trống trước sự ngỡ ngàng của tất cả. 1-0 cho "Lữ đoàn đỏ".

Sau bàn thua, Ajax buộc phải dâng cao nhưng lối chơi đơn giản của đại diện Hà Lan khiến họ không mấy khi uy hiếp được khung thành đối phương và chấp nhận thua chung cuộc 0-1. Thắng tối thiểu 1-0, Liverpool có được 12 điểm sau 5 vòng đấu và đã có vé vào chơi vòng 1/8 Champions League

Liverpool đánh bại Ajax và giành vé đi tiếp ở Cúp C1
                          Liverpool đánh bại Ajax và giành vé đi tiếp ở Cúp C1​

Trong trận đấu cùng giờ, Atalanta bất ngờ bị CLB bét bảng Midtjylland cầm chân với tỷ số 1-1. Như vậy, Atalanta vẫn giữ vững vị trí thứ 2 với 8 điểm sau 5 lượt đấu. Atalanta và Ajax (xếp thứ 3 với 7 điểm) sẽ tranh nhau tấm vé còn lại. Đội thắng sẽ nối gót Liverpool còn đội thua sẽ xuống chơi ở Europa League.

Ở trận đấu giữa Real và Shakhtar Donetsk, đội bóng Tây Ban Nha bất ngờ để thua đối thủ 0-2. Dù phải làm khách song CLB vĩ đại nhất lịch sử C1/Champions League đã nhập cuộc rất tốt và liên tiếp tạo ra những tình huống hết sức nguy hiểm về phía cầu môn của đối thủ dẫu vậy bàn thắng lại không đến với họ trong một ngày hàng công tỏ ra vô duyên trước cầu môn đối phương.

Dù thi đấu không quá xuất sắc xong đội chủ nhà đã có được bàn thắng trong hiệp hai của trận đấu. Phút 57, Kovalenko đưa bóng vào vùng cấm địa Real Madrid và  Dentinho chớp thời cơ rất nhanh khi lao xuống đánh bại Courtois ghi tên mình nên bảng điện tử.

Bị dẫn bàn, Real dồn đội hình lên cao và ra sức triển khai tấn công để kiếm bàn gỡ, họ tạo ra một sức ép khủng khiếp nhưng bàn thắng gỡ hòa vẫn không thấy đến với CLB Hoàng gia của Tây Ban Nha.

Phút 77, trong cơn túng quẫn, HLV Zidane thay liền đến 3 vị trí trên hàng công.Tuy nhiên khi mà Real Madrid mới chỉ đôi chút khởi sắc thì họ lại phải nhận bàn thua thứ 2. Solomon (từng ghi bàn ở lượt đi) dẫn bóng từ giữa sân, vượt qua vạch 16m50 rồi tung ra cú sút hiểm, hạ gục Courtois.

Khoảng thời gian còn lại, Real Madrid chỉ còn biết thi đấu trong nỗi tuyệt vọng và chẳng thể gỡ lại được chút thể diện nào. Với kết quả này, hai đội cùng sở hữu 7 điểm song Real phải đứng sau vì thua cả hai trận đối đầu trực tiếp.

Cũng còn may cho đội bóng Hoàng gia TBN là ở trận đấu diễn ra sau đó, Inter Milan đã chơi xuất sắc để đánh bại Gladbach ngay trên sân đối phương với tỷ số 3-2. Như vậy, Real Madrid vẫn nắm quyền tự định đoạt số phận của mình ở lượt trận cuối vì được tiếp đón Gladbach (8 điểm) trên sân nhà. Nếu đánh bại được đại diện Bundesliga, Real Madrid sẽ vượt qua vòng bảng.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN