Thứ năm, 25/04/2024 | 23:23
RSS

UAE sa thải HLV người Colombia dù chưa có trận đấu chính thức nào

Thứ hai, 30/11/2020, 14:38 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá UAE đã quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Colombia và sẽ tìm một HLV phù hợp thế trong thời gian tới.

Theo hãng truyền thông nổi tiếng ở Trung Đông - Arabia.as.com, Liên đoàn bóng đá UAE đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV người Colombia, Jorge Luis Pinto dù chưa dẫn dắt bất kỳ một trận đấu chính thức nào của UAE.

Trang Arabia cho hay, một mâu thuẫn lới giữa HLV Pinto và các cầu thủ UAE đã xảy ra khi hai bên không tìm được tiếng nói chung trong các trận đấu giao hữu vừa qua. Một số cầu thủ còn công khai chống đối và chỉ trích HLV Pinto sai lầm từ chuyên môn cho tới cách ứng xử, hoàn toàn không phù hợp để dẫn dắt ĐTQG và yêu cầu sa thải vị HLV này.

LĐBĐ UAE sau đó đã tổ chức cuộc họp với sự có mặt của đại diện liên đoàn, HLV Pinto và những cầu thủ trong đội. Tuy vậy, mâu thuẫn giữa đôi bên đã không thể được xóa bỏ và các thành viên của Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Colombia và sẽ tìm một HLV mới cho tuyển quốc gia nước này trong thời gian tới.

HLV Jorge Luis Pinto được nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG UAE từ hồi cuối tháng 6 vừa qua với hy vọng giúp bóng đá nước này trở lại mạnh mẽ và sẽ đi tiếp ở vòng loại World Cup, nơi họ đang thua kém về điểm số so với các đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam Thái Lan và Malaysia.

Tuyển UAE sa thải HLV người Colombia
HLV Jorge Luis Pinto chia tay tuyển UAE 

Tuy vậy, trong 3 trận giao hữu vừa qua, tuyển UAE sở hữu thành tích hết sức tệ hại khi để thua Uzbekistan 1-2, thắng Tajikistan 3-2 và thua Bahrain 1-3. Tất cả 3 trận này đều diễn ra trên sân nhà của UAE trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giải nước này.

Ông Pinto là HLV thứ 2 liên tiếp được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển UAE nhưng bị sa thải khi chưa dẫn dắt trận chính thức nào. Ngay trước khi Pinto lên nắm quyền thì HLV Ivan Jovanovic cũng được bổ nhiệm rồi bị sa thải theo cách tương tự.

Tại cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 Việt Nam đang dẫn đầu với thành tích bất bại, theo so đó là lần lượt là Malaysia, Thái Lan và UAE, tuy nhiên đội bóng Tây Á thi đấu ít hơn các đối thủ cùng bảng một trận. 

Lúc này tuyển Indonesia đã chính thức hết cơ hội đi tiếp khi để thua cả 5 trận đã đấu và chỉ tham dự những vòng đấu cuối với ý nghĩa thủ tục. Theo dự kiến, vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi động trở lại vào tháng 3/2021 sau khi dịch Covid-19 được không chế.

Với tình thế hiện tại, UAE cần giành chiến thắng ở tất cả các cặp đấu còn lại mới có cơ hội góp mặt ở vòng loại thứ 3, trong khi đó với việc đang sở hữu ngôi đầu bảng G, tuyển Việt Nam chỉ cần giành được 6 điểm ở 3 vòng đấu cuối là chính thức giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN