Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:04
RSS

Rơi trực thăng quân sự ở Philippines khiến 2 người tử vong và 2 người mất tích

Thứ sáu, 24/07/2020, 07:37 (GMT+7)

Máy bay trực thăng quân sự ở Philippines chở theo 5 người đã bị rơi khi cất cánh tại một doanh trại quân đội khiến 2 người tử vong và 2 người mất tích.

Sự kiện:
Philippines

Rơi trực thăng quân sự ở Philippines khiến 2 người tử vong và 2 người mất tích

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng quân sự. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên TTXVN, tối 23/7, không quân Philippines (PAF) thông báo, một chiếc máy bay trực thăng quân sự chở theo 5 người đã bị rơi trong khi cất cánh tại một doanh trại quân đội ở miền Bắc nước này.

PAF cho hay chiếc máy bay trực thăng UH-1D Huey này, thuộc Phi đội Trực thăng chiến thuật số 205 của PAF, đã gặp nạn vào khoảng 19h (giờ địa phương) tại Căn cứ Không quân Cauayan, thành phố Cauayan, tỉnh Isabela.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines cho biết 5 người trên chiếc máy bay xấu số gồm 2 phi công, 1 trợ lái và 2 thành viên phi đội. Sau đó, cảnh sát Philippines xác nhận 2 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này, 1 người bị thương, trong khi 2 người còn lại hiện vẫn mất tích.

Trước đó như tờ Công an TP HCM đưa tin, vào 1/9/2019, một chiếc máy bay trực thăng cấp cứu chở 9 người (bao gồm phi hành đoàn) đã gặp sự cố và rơi tại một khu nghỉ dưỡng tư nhân ở thành phố Calamba, gần thủ đô Manila, Philippines khiến tất cả những người trên máy bay thiệt mạng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 (theo giờ địa phương) cùng ngày. 9 người thiệt mạng bao gồm: hai phi công, hai y tá, một bác sĩ, một bệnh nhân, vợ của bệnh nhân và hai người khác. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.