Thứ năm, 18/04/2024 | 23:52
RSS

Hé lộ nguyên nhân nam sinh tử vong với con dao vẫn găm trên ngực

Thứ sáu, 24/07/2020, 07:08 (GMT+7)

Nam sinh tử vong với con dao trên ngực ở TP.HCM chỉ đi 1 mình và có dấu hiệu bị trầm cảm.

Sự kiện:
TP.HCM

Theo PLO, đến tối 23/7, Công quận 9, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân việc nam sinh TBKh (sinh năm 1998, quê Đắk Lắk), sinh viên năm cuối trường Đại học giao thông Vận tải TP.HCM tử vong tại đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 vào chiều cùng ngày.

Theo lời khai các nhân chứng, khoảng 14h ngày 23/7, có hai người dân thấy Kh. ngồi một mình tại đường D2.  Qua kiểm tra camera nhà dân gần đó, lực lượng chức năng ghi nhận Kh. chỉ đi một mình. Khám nghiệm hiện trường cho thấy có vết máu ở tay trái của Kh. và ở phía bên ngực phải là nơi dao đâm. Cơ thể Kh. không có dấu hiệu bị tấn công.

Hé lộ nguyên nhân nam sinh tử vong với con dao vẫn găm trên ngực

Hiện trường vụ việc. Ảnh NLĐ

Ngoài ra, Kh. vẫn đội nón, đeo khẩu trang, trong ví còn hơn hai triệu đồng và đầy đủ các giấy tờ. Thông tin ban đầu, nam sinh này có dấu hiệu bị trầm cảm.

Trước đó người dân phát hiện một thanh niên tử vong lúc 14h ngày 23/7, trên đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM. Tại hiện trường, thanh niên nằm gục bên cạnh xe máy BKS 47K1 - 107.36 dựng bên vỉa hè cổng sau một ngôi trường mầm non. Trên ngực nạn nhân vẫn còn dính con dao.

Nhận được tin báo, Công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận 9 tiến hành phong tỏa hiện trường và lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân chính là anh T.B.Kh (SN 1998, quê Đắk Lắk). Anh Kh. là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại TP.HCM.

Được biết ngày 12/6, Kh. cũng bị thương với vết dao đâm và được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công an quận 9 đã vào cuộc điều tra, kết quả xác minh cho thấy thời điểm Kh. bị thương nam sinh này chỉ ở một mình. Công an quận 9 đang thụ lý hồ sơ vụ việc trên thì chiều nay nạn nhân được phát hiện đã tử vong bên cạnh xe máy, trên ngực có một con dao.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN