Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:17
RSS

Quyết hạ Việt Nam, Indonesia triệu tập cầu thủ gốc Hàn Quốc lên tuyển

Thứ tư, 24/08/2022, 07:10 (GMT+7)

Tuyển Indonesia đang chuẩn bị bổ sung cầu thủ nhập tịch gốc Hàn Quốc Lee Yu-jun cho AFF Cup 2022.

Theo cách phân chia hạt giống của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, tuyển Việt Nam và Thái Lan chắc chắn nằm khác bảng ở giải vô địch AFF Cup năm nay. Cụ thể, nhóm 1 gồm Thái Lan (vô địch AFF Cup 2020) và Việt Nam (vô địch AFF Cup 2018). Nhóm 2 gồm Indonesia và Malaysia.

Nhóm 3 là Philippines và Singapore. Nhóm 4 có Campuchia và Myanmar. Nhóm 5 gồm Lào và đội thắng trong trận play-off Timor Leste - Brunei. Với cách phân nhóm hạt giống này, Indonesia có thể sẽ đụng độ Việt Nam hoặc Thái Lan ngay tại vòng bảng, đây cũng là 3 ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay.

Hiện, Indonesia cũng đang tích cực chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á cuối năm nay. Họ đang có ý định triệu tập cầu thủ gốc Hàn Quốc Lee Yu-jun lên tuyển để tăng cường chất lượng ở tuyến giữa và giúp đội bóng này cân bằng các tuyến để có thể đăng quang ngôi vô địch ở giải vô địch Đông Nam Á cuối năm nay.

Indonesia triệu tập cầu thủ gốc Hàn Quốc lên tuyển dự AFF Cup
Lee Yu-jun có cơ hội dự AFF Cup 2022 khi đã có quốc tịch Indonesia

Lee Yu-jun hiện đang là trụ cột của CLB Madura United ở giải Liga 1 (Indonesia) và vừa mới hoàn thành xong việc nhập tịch sau nhiều năm chờ đợi. Lee Yu-jun sinh năm 1989 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), đá vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ này từng kinh qua 12 CLB khác nhau kể từ năm 2007. Từng thi đấu ở Brazil và rất nhiều đội bóng ở Hàn Quốc.

Nếu được khoác áo ĐTQG Indonesia trong thời gian tới, Lee Yu-jun sẽ trở thành thể trở thành một quân bài chiến lược trong tay HLV Shin Tae-yong và giúp đội bóng xứ Vạn đảo cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với những Việt Nam, Thái Lan, Malaysia…

Mới đây, Bình luận về kết quả phân loại hạt giống, tờ Bola thừa nhận lo ngại nếu như đội tuyển Indonesia nằm chung bảng với Thái Lan. Tờ báo này viết: "Theo kết quả phân loại hạt giống, đội tuyển Indonesia sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ hai. Trong khi đó, hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số một.

Trường hợp xấu nhất là đội tuyển Indonesia nằm chung bảng với Thái Lan, Singapore, Myanmar và Timor Leste. Ở giải AFF Cup 2020, chính đội tuyển Thái Lan đã chấm dứt giấc mơ vô địch của Indonesia khi giành chiến thắng với tỷ số 6-2 sau hai lượt đấu ở trận chung kết. Đây cũng là đối thủ mà Indonesia lo ngại nhất".

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 30/8 tại Bangkok (Thái Lan). Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2023, tức ngay sau khi World Cup 2022 ở Qatar kết thúc. Năm nay giải đấu tổ chức muộn hơn các phiên bản trước bởi Ban tổ chức lo ngại sức hút giải đấu sẽ giảm trong thời gian diễn ra World Cup.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại