Thứ năm, 25/04/2024 | 16:02
RSS

U20 Việt Nam nhận kết quả sốc trước 'đàn em' U18 Cerero Osaka

Thứ ba, 23/08/2022, 07:11 (GMT+7)

Với việc HLV Đinh Thế Nam sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, nhằm giúp cho các cầu thủ này làm quen với việc được thi đấu, U20 Việt Nam đã để thua cách biệt các cầu thủ trẻ U18 Cerero Osaka ở lượt trận giao hữu thứ 2 trên đất Nhật Bản.

Sau trận thua U18 Nhật Bản 0-5, U20 Việt Nam có trận so tài với U18 Cerero Osaka ở lượt trận giao hữu thứ 2 trên đất Nhật Bản. Trận đấu diễn ra với 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Trong trận đấu này, HLV Đinh Thế Nam sử dụng sơ đồ 4-3-3.

U20 Việt Nam xuất phát với đội hình gồm thủ môn Huy Hoàng, trung vệ Đức Anh và Hoàng Cảnh, hậu vệ trái Hồng Phúc, hậu vệ phải Bảo Long. Ba Tiền vệ gồm Văn Tú, Văn Khang và Thái Sơn trong lúc bộ ba tiền đạo gồm Ngọc Mỹ Đình Bắc và Quốc Việt. 

Với đội hình mạnh nhất, U20 Việt Nam bất ngờ có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước của Quốc Việt. Tuy nhiên ở hiệp 2, U18 Cerero Osaka đẩy cao tốc độ trận đấu và có 3 bàn thắng để dẫn ngược lại 3-2

Sang hiệp 3, HLV Đinh Thế Nam thay dần các trụ cột, sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, nhằm giúp cho các cầu thủ này làm quen với việc được thi đấu và để đối thủ ghi thêm 2 bàn qua đó ấn định chiến thắng với tỷ số 5-2.

Sau trận đấu này, U20 Việt Nam còn một trận đấu tập nữa tại Nhật Bản, gặp đội Đại học Osaka Sangyo tại trung tâm huấn luyện bóng đá Green Sakai tại Osaka (Nhật Bản), trước khi đội về nước chuẩn bị cho vòng loại giải U20 châu Á, diễn ra từ ngày 14 - 18/9 tới.

U20 Việt Nam nhận kết quả sốc trước 'đàn em' U18 Cerero Osaka
U20 Việt Nam nhận trận thua cách biệt trước U18 Cerero Osaka trên đất Nhật Bản

Theo điều lệ của AFC, 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ ngày 1/3 đến 18/3/2023.

Trường hợp U20 Uzbekistan nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 6 sẽ được đi tiếp. Tất cả các trận đấu tại bảng F đều diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Tomo có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, đặt tại Benowo, Surabaya, Đông Java, Indonesia.

Các trận đấu tại bảng F sẽ lăn bóng vào 2 khung giờ. Cụ thể, tại các ngày thi đấu, trận đầu tiên diễn ra lúc 16 giờ và trận thứ hai bắt đầu từ 20 giờ.

U20 Việt Nam thi đấu trận ra quân vào lúc 16h ngày 14/9 gặp U20 Hồng Kông (Trung Quốc). Sau đó hai ngày, Khuất Văn Khang và các đồng đội đối đầu U20 Timor Leste trước khi chạm trán chủ nhà U20 Indonesia vào ngày 18/9. Đây có thể được xem là trận "chung kết" của bảng đấu. 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại