Thứ ba, 23/04/2024 | 23:33
RSS

Quảng Ninh: Bắt nhóm đối tượng đột nhập vào khu biệt thự trộm thiết bị thang máy

Thứ sáu, 29/03/2019, 22:02 (GMT+7)

Thiếu tiền ăn chơi, nhóm đối tượng đã rủ nhau đột nhập vào khu biệt thự trộm cắp các thiết bị thang máy đem bán lấy tiền chia nhau.

Quảng Ninh: Nhóm đối tượng đột nhập vào khu biệt thự trộm thiết bị thang máyCác đối tượng tại cơ quan chức năng

Ngày 29/3, thông tin từ Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Hoàng Minh Tường (28 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (27 tuổi) cùng trú tại thôn Liễu Dinh, xã Trường Thọ (huyện An Lão, TP. Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản

Bên cạnh việc bắt giữ 2 đối tượng trên, cơ quan chức năng cũng tạm giữ Nguyễn Thái Hà (33 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, Công an TP. Hạ Long nhận được trình báo của ban quản lý dự án HD MON (có địa chỉ tại khu 2B, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long) về việc các đối tượng đột nhập lấy trộm một số thiết bị thang máy.

Tiếp nhận trình báo, Công an TP. Hạ Long đã cử lực lượng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Hoàng Minh Tường và Nguyễn Văn Vinh có liên quan đến vụ việc nên đã triệu tập để làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài, ăn chơi nên Hoàng Minh Tường rủ Nguyễn Văn Vinh (đang làm thợ sơn tại khu đô thị Monbay thuộc phường Hồng Hải, TP Hạ Long) sang căn biệt thự C4-1, dự án HD MON để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 21h ngày 8/3, Tường và Vinh đột nhập vào trong căn biệt thự, leo lên trên theo lối cửa sổ phía sau rồi đi lên tầng cao nhất của tòa nhà nơi đặt tủ điện điều khiển của thang máy.

Tường sử dụng 1 chiếc tua vít mang theo người trước đó để tháo biến tần nhãn hiệu ZIEHL-ABEGG ZadynaCS013, 3 khởi động từ, 2 Aptomas, rơle trung gian, tổng giá trị tài sản khoảng 50 triệu đồng. 

Sau khi tháo, Tường bê biến tần còn Vinh cầm các thiết bị còn lại cùng nhau mang về nơi ở cất dấu trong 1 balo. Khi đã thực hiện xong hành vi phạm pháp, Tường điều khiển xe mô tô mượn của một người làm cùng chở Vinh đến quán bia Guu nướng (thuộc tổ 8, khu 1, phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long) và nhờ Nguyễn Thái Hà bán hộ.

Khi Hà đang bán các thiết bị trên thì bị tổ công tác Công an TP. Hạ Long bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

Xem thêm:

Tạm đình chỉ CSGT bị tố rút chìa khoá xe, xưng 'mày tao' với người vi phạm

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN