Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:17
RSS

Bắt nhóm thiếu niên trộm hàng chục triệu trong hòm công đức Khu Di tích Đồng Lộc

Thứ sáu, 29/03/2019, 06:44 (GMT+7)

Lợi dụng sơ hở của quản lý Khu Di tích Đồng Lộc, 3 đối tượng đã đột nhập, lấy trộm hòm công đức sau đó đưa lên đồi thông phá lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hà Tĩnh: Bắt nhóm đối tượng thiếu niên trộm hòm công đức tại Khu Di tích Đồng LộcHai đối tượng Dương Quốc Anh và Phạm Bảo Hùng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28/3, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này đang đã tiến hành triệu tập 3 đối tượng có liên quan đến việc trộm cắp hòm công đức tại Khu Di tích Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Các đối tượng có liên quan đến vụ việc được cơ quan chức năng xác định gồm: Dương Quốc Anh (SN 2004), Phạm Bảo Hùng (SN 2004), Hoàng Văn Trường (SN 2003), cả 3 đều trú tại thôn Ngọc lâm, xã Gia Hanh (huyện Can Lộc).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 25/3, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo từ Công an thị trấn Đồng Lộc về việc khoảng 12h30’ ngày 24/3, kẻ gian đột nhập vào Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc thuộc Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc lấy trộm 1 hòm công đức, bên trong có số tiền khoảng 20 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc và tổ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Đến ngày 27/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được Dương Quốc Anh, Phạm Bảo Hùng, Hoàng Văn Trường là nhóm đối tượng trực tiếp ra tay thực hiện vụ trộm cắp trên nên đã triệu tập để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do cần tiền tiêu xài cá nhân, mua sắm điện thoại di động nên nhóm đối tượng đã rủ nhau đến các khu di tích, đền chùa thăm dò để trộm hòm công đức.

Lợi dụng sơ hở của người quản lý, cả 3 đối tượng đã đột nhập, lấy trộm hòm công đức tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc, rồi đưa lên đồi thông phá lấy 38 triệu đồng.

Sau đó, khi đã có tiền, các đối tượng đến các quán điện thoại di động tại thị trấn Đồng Lộc, mua 3 chiếc điện thoại với số tiền 11.470.000 đồng. Số tiền còn lại cả nhóm thống nhất giao cho Dương Quốc Anh cầm để chi tiêu chung.

Qua đấu tranh, khai thác thêm, các đối tượng còn khai nhận, trước đó vào tháng 2/2019, cũng đã đột nhập chùa Bụt (có địa chỉ tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) trộm hòm công đức bên trong có khoảng 1 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 chiếc điện thoại di động, cùng số tiền 26.840.000 đồng là tiền trộm cắp. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo pháp luật

Xem thêm:

Tạm đình chỉ CSGT bị tố rút chìa khoá xe, xưng 'mày tao' với người vi phạm

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN