Thứ tư, 24/04/2024 | 02:41
RSS

Phụ huynh dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo bị phạt 2,5 triệu đồng

Thứ tư, 03/06/2020, 20:02 (GMT+7)

Kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Long An cho biết, tổn thương cơ thể mà cô giáo gặp phải tính tới thời điểm hiện tại có tỉ lệ 0%.

Phụ huynh dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo bị phạt 2,5 triệu đồng
Trường tiểu học và THCS Lộc Giang nơi xảy ra sự việc gây bức xúc dư luận.

Dẫn thông tin báo Người Lao Động, ngày 3/6, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xử phạt hành chính đối với phụ huynh đã xông vào bục giảng, dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nữ giáo viên. Ông Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi), ngụ ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa đã bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Trước đó, ngày 20/5, lãnh đạo UBND xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết cơ quan chức năng cùng cấp đang làm việc với ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ địa phương) liên quan đến việc người này dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo Đặng Thanh Thúy - giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, trường Tiểu học Lộc Giang bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, trước đó, khoảng 8h30 ngày 19/5, cô Đặng Thanh Thúy đang đứng lớp dạy học thì thấy ông Phúc (phụ huynh em N.B.N.) tới tìm. Vừa bước ra trước cửa lớp, cô Thúy bị ông Phúc cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu gục xuống nền đất, bất tỉnh. Ngay lập tức, bảo vệ trường cùng một số thầy cô khác chạy đến can ngăn, tạm giữ ông Phúc giao công an xã và đưa cô giáo Thúy đi Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) cấp cứu.

Theo báo cáo từ Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, 6h30 ngày 19/5, ông nội bé L. nghe cháu kể bị cô giáo lấy thước gõ vào đầu, nên muốn vào gặp cô để nói chuyện. Nhà trường phân tích, hứa sẽ xác minh, giải quyết thỏa đáng. Sau đó, ông ra về thì ông Nguyễn Hồng Phúc, cha bé L., đến lớp 1/1, đập nón bảo hiểm vào đầu cô Thúy. 

Vẫn theo nội dung báo cáo, 9h50 cùng ngày 19/5, bà Nguyễn Thị Diễm, chị gái ông Phúc, đến trường nhưng bảo vệ không cho vào. Bà Diễm dùng lời tục tĩu, hăm dọa bảo vệ và một số giáo viên.
Lúc 13h20, chị ruột và vợ ông Phúc đến trường xin lỗi, mong ban giám hiệu tạo điều kiện gặp cô Thúy. Sau đó, gia đình họ đến bệnh viện thăm, gửi 5 triệu đồng bồi dưỡng. Cô Thúy không nhận, phụ huynh để tiền lại phòng bệnh.

Sáng 20/5, lãnh đạo phòng GD&ĐT cùng chuyên viên phụ trách đến trường Tiểu học - THCS Lộc Giang nắm bắt vụ việc, chỉ đạo hiệu trưởng mời y tế xã đến kiểm tra sức khỏe của em N.B.L. Kết quả, sức khỏe em L. bình thường. Đoàn cũng đã đến thăm cô Thúy.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN