Thứ năm, 18/04/2024 | 18:47
RSS

Phẫn nộ bé gái bị lột quần áo, trói hai tay treo lơ lửng trên trần nhà

Thứ sáu, 05/08/2022, 12:03 (GMT+7)

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, hai tay bị buộc dây treo lơ lửng trên trần nhà, cạnh đó có một người đàn ông dùng roi đánh liên tiếp vào người cháu bé.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Phẫn nộ bé gái bị lột quần áo, trói hai tay treo lơ lửng trên trần nhà

Hình ảnh bé gái bị lột hết quần áo, trói hai tay treo lơ lửng trên trần nhà khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Ngày 5/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, trói hai tay treo lơ lửng trên trần nhà. Cạnh đó có một người đàn ông dùng roi liên tiếp đánh vào người bé gái này.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông. Bên cạnh đó cũng rất nhiều người cũng chia sẻ clip này với hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Báo sức khỏe & Đời sống, một cán bộ Công an xã Cương Gián cho biết, công an đã nắm được thông tin clip vụ việc trên, hiện đang nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip là N.V.T. (trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong khi đó, thông tin với Báo VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Cương Gián cũng xác nhận sự việc và cho hay, bé gái trong đoạn clip 11 tuổi. Hiện đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an đến nhà nạn nhân để xác minh.

Vị cán bộ này cũng thông tin thêm, mẹ bé gái đang làm việc ở nước ngoài, bé gái sinh sống cùng bố. Bố của cháu bé này thường xuyên uống rượu.

"Clip đó là có thật. Bé gái trong clip 11 tuổi. Sáng 5/8, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an đến nhà bé gái để tìm gặp bố cháu để xác minh, làm rõ sự việc nhưng hiện vẫn chưa gặp được. Mẹ của bé gái đang làm việc ở nước ngoài. Bé gái này sinh sống cùng bố, bố của cháu bé thường xuyên uống rượu", lãnh đạo xã Cương Gián cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại