Thứ tư, 24/04/2024 | 15:38
RSS

Bé trai 18 tháng tuổi tử vong, nghi bị bạo hành

Thứ năm, 02/06/2022, 10:49 (GMT+7)

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vẫn đang xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai L.T.L.T.P. (18 tháng tuổi). Hiện Công an huyện Bến Lức đang tạm giữ mẹ cháu bé và người tình của chị này để điều tra vụ việc.

Sự kiện:
Long An

Bé trai 18 tháng tuổi tử vong, nghi bị bạo hành

Dãy nhà trọ nghi xảy ra vụ việc tại huyện Bến Lức. Ảnh: Zing

Theo báo pháp luật TP HCM,  sáng 2/6, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vẫn đang xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của bé L.T.L.T.P. (18 tháng tuổi).

Cụ thể, bé P. là con của anh L.T.N.T. (23 tuổi; ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) và chị L.D.T.H (24 tuổi). Theo anh T., anh và chị H. cưới nhau được 6 năm, có 2 con nhưng đã ly hôn hơn một năm nay. Anh T. hiện nuôi bé lớn, còn H. thì nuôi bé P.

Đến khuya ngày 1/6, anh T. nghe tin con mình bị thương, phải đem vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức. Khi anh T. chạy đến thì các bác sỹ cho biết con anh đã chết trước khi đưa vào bệnh viện. Trên cơ thể bé P xuất hiện nhiều vết bầm tím ở vùng đầu, tay, chân và nghi ngờ bé bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Chia sẻ trên báo Người lao động, anh T. cho biết, chị H. hiện làm công nhân. Khoảng hơn 1 tháng nay,  H. quen với một người đàn ông khoảng 28 tuổi và sinh sống như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

"Tôi muốn thăm con thì phải liên hệ qua mẹ bé nhưng mẹ bé ngăn cản, không cho gặp. Con tôi mất trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể nên có khả năng bị bạo hành. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ về cái chết của con trai tôi" - anh T. nghẹn ngào.

Trong ngày 1/6, cơ quan điều tra đã thực hiện khám nghiệm tử thi, giám định nguyên nhân tử vong và đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình lo hậu sự. Hiện Công an huyện Bến Lức đang tạm giữ chị H. và người tình để điều tra về nguyên nhân cái chết của bé P.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại