Thứ năm, 28/03/2024 | 23:30
RSS

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu bồi thường 1000 USD vì móc sắt làm khách Tây vấp, chảy máu

Thứ ba, 11/04/2017, 10:07 (GMT+7)

Do vấp phải móc sắt khiến du khách Tây vị ngã chảy máu, ông Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu Công ty Viễn Đông gửi lời xin lỗi và bồi thường cho người gặp nạn 1000 USD.

Sự kiện:

Ngày 10/4, Phó chủ tịch UBND quận 1 (Tp. Hồ Chí Minh) - ông Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Viễn Đông (đơn vị lắp móc sắt) bồi thường 1000 USD cho du khách Tây do va chạm vào móc sắt khiến người này ngã trọng thương.

Du khách Tây vấp phải móc sắt bị chảy máu nhiều và phải nhập viện. Ảnh: VNE

Đồng thời, ông cũng yêu cầu công ty Viễn Đông phải gửi lời xin lỗi tới vị khách Tây. Nếu như người này đã rời khỏi Việt Nam công ty phải làm việc với Tổng lãnh sự để chuyển tiền bồi thường và gửi thư xin lỗi. 

Chiếc móc sắt là "thủ phạm" khiến du khách bị vấp ngã. Ảnh Infonet

Như đã đưa tin trước đó, ngày 4/4 khi đi ngang qua giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một du khách người nước ngoài đã vấp phải móc sắt cho công ty Viễn Đông lắp đặt dẫn tới chảy máu do đập mặt xuống đất, phải nhập viện cấp cứu.  Đây không phải là trường hợp duy nhất dính phải "bẫy" trên đường mà có rất nhiều người cũng gặp phải trường hợp tương tự.

Qua tìm hiểu, những móc sắt này được lắp đặt, trang trí trong các sự kiện lớn của quận 1. Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND quận 1 đã rà soát, yêu cầu công ty Viễn Đông xử lý trước ngày 15/4 để đảm bảo an toàn cho du khách, người dân khi di chuyển trên những đoạn đường này.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus